Kỷ niệm 111 năm ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sáng 9/6, Vĩnh Long tổ chức lễ kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2023).

Vĩnh Long kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng.
Vĩnh Long kỷ niệm 111 năm ngày sinh đồng chí Phạm Hùng.

Sáng 9/6, tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng ở xã Long Phước, huyện Long Hồ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương và thân nhân gia đình tổ chức lễ kỷ niệm 111 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng (11/6/1912-11/6/2023).

Đây là hoạt động được tỉnh Vĩnh Long tổ chức thường niên, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tấm lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Vĩnh Long đối với đồng chí Phạm Hùng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người cộng sản kiên trung, mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Vĩnh Long.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương và thân nhân gia đình đến viếng.

Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cùng chính quyền địa phương và thân nhân gia đình đến viếng.

Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng thuộc lớp những nhà cách mạng tiền bối, cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí gắn liền với những bước ngoặt lịch sử của dân tộc ta trong thế kỷ 20.

Với tinh thần trách nhiệm cao, kiên định, sáng tạo, nghị lực phi thường, đồng chí đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giành độc lập, tự do cho dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Dù ở cương vị nào, dù ở thời kỳ cách mạng nào, đồng chí cũng luôn sẵn sàng đứng nơi "đầu sóng, ngọn gió".

Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng liên tục 60 năm vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc, no ấm của nhân dân, đồng chí Phạm Hùng đã không quản gian nan, nguy hiểm. Đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng và noi theo.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Xe tăng T-72 do Liên Xô sản xuất ở Ba Lan

Ba Lan mất dấu xe tăng gửi Ukraine

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Ba Lan cho biết, không rõ Ba Lan hiện đang có bao nhiêu tăng T-72, bởi không rõ Warsaw đã tặng bao nhiêu loại xe này cho Kiev.