Kon Tum: Nhiều hoạt động ý nghĩa hướng đến ngày sách Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Trường THCS Thực hành Sư phạm Lý Tự Trọng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hưởng ứng "Ngày sách Việt Nam 2024".

Học sinh Trường THCS THSP Lý Tự Trọng sân khấu hóa thể hiện nội dung cuốn sách ý nghĩa, mang nhiều giá trị nhân văn.
Học sinh Trường THCS THSP Lý Tự Trọng sân khấu hóa thể hiện nội dung cuốn sách ý nghĩa, mang nhiều giá trị nhân văn.

Ngày 4/4, thầy Trần Ngọc Lâm, Hiệu trưởng Trường THCS Thực hành Sư phạm Lý Tự Trọng (TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết, hướng đến Ngày sách Việt Nam 2024 đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

Theo đó, Trường THCS THSP Lý Tự Trọng tổ chức cuộc thi “Review sách và Sáng tác truyện tranh bằng công nghệ AI”.

Đối với cuộc thi “Review sách” mỗi lớp chọn một cuốn sách bất kì với nội dung mang tính giáo dục, nhân văn và phù hợp với lứa tuổi cấp THCS. Dựa vào nội dung cuốn sách, mỗi lớp tạo một clip dài từ 2-3 phút giới thiệu điểm hay, hấp dẫn và những bài học ý nghĩa rút ra sau khi đọc cuốn sách đó… Từ đó, tạo được sự tò mò, hứng thú cho người xem để họ tìm đọc.

Còn cuộc thi “Sáng tác truyện tranh bằng công nghệ AI” mỗi khối tham gia dự thi 3 tác phẩm. Các lớp thu nhập dữ liệu - chọn mô hình AI - sử dụng dữ liệu để vẽ - kiểm tra và điều chỉnh - in ra sản phẩm. Tác phẩm truyện tranh khi hoàn thiện phải là câu chuyện tự sáng tác, giàu tính nhân văn, phù hợp với lứa tuổi học sinh THCS.

Những tác phẩm truyện tranh bằng công nghệ AI của học sinh.

Những tác phẩm truyện tranh bằng công nghệ AI của học sinh.

Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam, từ ngày 26/2 đến ngày 15/4 Trường THCS THSP Lý Tự Trọng cũng tổ chức Hội thi “Tuyên truyền, giới thiệu sách”. Các đội tham dự sẽ tuyên truyền, giới thiệu sách thực hiện lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chào cờ đầu tuần theo khối sáng, chiều, song song với “Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp” dưới cờ. Mỗi tác phẩm dự thi từ 5 đến 7 phút, nhà trường khuyến khích các đội thực hiện dưới hình thức sân khấu hóa, có nhân vật phụ họa theo tác phẩm…

Theo thầy Lâm, cuộc thi và hội thi được tổ chức nhằm hình thành thói quen đọc sách và phát triển văn hóa đọc, trọng tâm là phát triển kỹ năng đọc, tiếp cận và xử lý thông tin góp phần tạo dựng nền tảng kỹ năng bền vững cho học sinh. Đồng thời khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách, tôn vinh giá trị của sách để hướng tới xây dựng một xã hội học tập. Bên cạnh đó, tạo điều kiện để các em thể hiện năng khiếu của bản thân. Từ đó giúp học sinh tăng cường sáng tạo, thúc đẩy nghiên cứu và tạo ra sản phẩm đa dạng.

“Hội thi góp phần giáo dục học sinh tình yêu thương, lòng nhân ái, biết phát huy truyền thống lịch sử dân tộc, yêu quê hương, đất nước. Ngoài ra, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức và phấn đấu học tập noi theo tấm gương sáng của các thế hệ cha anh để xây dựng đất nước ngày càng phát triển giàu đẹp”, thầy Lâm bày tỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ