Kon Tum: Chủ tiệm xe máy tố “hàng xóm” cạnh tranh bằng… nắm đấm

GD&TĐ - 4 người trong tiệm bán xe máy bị hành hung, chủ tiệm tố hàng xóm cạnh tranh không lành mạnh nên tìm cách gây hấn.

Hai cửa hàng buôn bán xe máy nơi xảy ra ẩu đả.
Hai cửa hàng buôn bán xe máy nơi xảy ra ẩu đả.

Ông N.C.B (chủ tiệm buôn bán xe máy T.B, thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, Kon Tum) cho biết đã gửi đơn tố cáo lên cơ quan chức năng về việc ông và 3 nhân viên trong cửa hàng bị hành hung.

Ông B cho hay, gia đình ông đã kinh doanh ở đây từ năm 2004. Đến năm 2018, người hàng xóm là ông Đ.Q.T cũng mở tiệm bán xe máy theo. Kể từ đây 2 bên gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, xô xát.

Theo ông B, thời gian gần đây do thấy các hộ dân khác để rác ở dải phân cách cố định nên gia đình ông cũng để theo. Tuy nhiên khoảng 17 giờ ngày 16/3, khi người giúp việc của gia đình ông B đem rác ra để ở dải phân cách thì bị gia đình ông Đ.Q.T chửi bới. 

“Thấy nhiều gia đình để rác ở dải phân cách thì gia đình tôi cũng đem ra đó để. Tuy nhiên, không hiểu vì sao nhà ông T chỉ khó chịu với mỗi gia đình tôi. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại, vợ ông T đã dùng tay đấm vào mắt tôi.

Không những thế gia đình ông T cùng nhân viên mang theo cây, ống tuýt qua đánh nhân viên của tôi khiến 3 người bị thương. Hiện tại 2 người đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện”, ông B nói.

Theo ông B, gia đình ông và nhà ông T đã xảy ra mâu thuẫn từ lâu. Nhưng ông B cho rằng do là hàng xóm, láng giềng nên bỏ qua. Tuy nhiên, sự việc lần này gia đình ông T đã hành hung khiến nhân viên của ông B bị thương. Do đó, ông đã gửi đơn trình báo lên cơ quan công an đề nghị điều tra, làm rõ.

“Tôi mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc, điều tra, làm rõ vụ việc để trả lại sự công bằng cho gia đình. Có thể do tiệm này làm ăn buôn bán không bằng tiệm tôi nên ganh ghét, tìm cách cạnh tranh theo kiểu côn đồ”, ông B nói.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đ.Q.T, chủ tiệm buôn bán xe máy T.Y xác nhận có sự việc hai gia đình mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Tuy nhiên, theo ông T, gia đình ông bức xúc vì việc nhà ông B cùng nhiều hộ dân khác để rác ở dải phân cách cố định gây ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường. Chính vì vậy, vợ ông có qua nhắc nhở, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn rồi đánh nhau.

“Khi chúng tôi ý kiến lại thì hai bên xảy ra cãi vã xô xát. 2 người bên tôi cũng bị đánh nhưng chỉ bị thương nhẹ. Mọi chuyện phải chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ, ai làm sai người đó phải chịu trách nhiệm”, ông T nói

Về vụ việc Công an thị trấn Đắk Hà cho biết, đơn vị đang mời các bên liên quan đến trụ sở làm việc để điều tra, làm rõ. Trong quá trình điều tra nếu vượt quá thẩm quyền sẽ báo cáo cấp trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo ông Nguyễn Chí Ánh, Chủ tịch UBND thị trấn Đắk Hà, đơn vị đã nắm được thông tin sự việc. Hiện tại, đơn vị đã chỉ đạo công an thị trấn nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Cũng theo ông Ánh, mâu thuẫn giữa 2 tiệm xe máy này đã diễn ra từ lâu, không loại trừ khả năng cạnh tranh không lành mạnh.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ