Cạnh tranh không lành mạnh - doanh số tăng, lợi nhuận giảm

GD&TĐ - Trong hai ngày, 16 - 17/4, tại TP Cao Lãnh (Đồng Tháp) diễn ra Hội nghị Câu lạc bộ các giám đốc các Công ty Sách - Thiết bị trường học khu vực ĐBSCL lần thứ 25.

Triển lãm sách đọc thêm về biển đảo Việt Nam
Triển lãm sách đọc thêm về biển đảo Việt Nam

Đây là hoạt động thường niên của giám đốc 13 Công ty Sách - Thiết bị trường học 13 tỉnh thành ĐBSCL và 1 công ty chi nhánh của Cty Sách - Thiết bị II tại Đồng Tháp để trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn sau sau một năm hoạt động.

Báo cáo số liệu khu vực cho biết, trong năm 2013, tổng doanh số của toàn CLB là 509,4 tỉ đồng tăng 7,2 tỉ đồng so với năm trước. Thế nhưng tổng lợi nhuận trước thuế năm nay chỉ đạt 16,8 tỉ đồng, trong khi năm ngoái tổng lợi nhuận 21 tỉ đồng. 

Các tỉnh Cà Mau, Cần Thơ, Tiền Giang doanh số có tỉ lệ tăng trưởng trên hai con số, nhưng lợi nhuận cao hơn năm trước chỉ có Đồng Tháp, Vĩnh Long và Tiền Giang.

Các đại biểu tặng sách và thiết bị trường học cho TP Cao Lãnh
Các đại biểu tặng sách và thiết bị trường học cho TP Cao Lãnh 

Phân tích các dữ liệu trên, các đại biểu chỉ rõ nguyên nhân: do chính sách chiết khấu của NXB Giáo dục Việt Nam tăng từ 20 lên 25% nếu đối tác trả tiền trước. 

Các công ty tư nhân, đại lý kinh doanh sách giáo khoa, sách bổ trợ không phải là nhiệm vụ chính đã đẩy chiết khấu sách giáo khoa xuống cơ sở lên 18 - 21%, buộc các Công ty Sách - thiết bị trường học các tỉnh phải chiết khấu theo. Thực tế là lấy lợi nhuận chi chiết khấu.

Kết thúc hội nghị, các đại biểu nhất trí thống nhất thỏa ước: Chiết khấu sách giáo khoa 12%, sách bổ trợ 15%. Tuyệt đối không phát hành sách in lậu, in nối bản.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.