Kon Plông (Kon Tum): Hàng loạt dự án để mất rừng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - 11 dự án tại huyện Kon Plông (Kon Tum) được xác định vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Rừng bị mất trong Dự án đầu tư nông trại hữu cơ của Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông.
Rừng bị mất trong Dự án đầu tư nông trại hữu cơ của Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông.

11 dự án tại huyện Kon Plông được xác định vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, cơ quan hữu trách đã tiến hành xử phạt và kiến nghị khởi tố điều tra 6 dự án có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Ngày 11/10, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông (Kon Tum) đã có báo cáo về tiến độ xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại các dự án được giao, cho thuê rừng trên địa bàn huyện.

Theo đó, có 5 dự án vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp. Cụ thể, qua kiểm tra, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông phát hiện có 3 vị trí thuộc khoảnh 4 (Tiểu khu 487) lâm phần rừng do Công ty Cổ phần MDEN (Dự án Kinh doanh vườn hoa cây cảnh và du lịch sinh thái) quản lý, nhưng thực tế 1.197 m2 không có rừng. Trước đó, thời điểm giao, cho thuê là rừng tự nhiên thường xanh trung bình, giàu và chức năng rừng sản xuất.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Ê Ban Farm khi được giao đất để thực hiện Dự án Trồng cây dược liệu dưới tán rừng thì là rừng tự nhiên với chức năng rừng sản xuất. Nhưng khi kiểm tra thực tế, cơ quan chức năng phát hiện 2 vị trí rừng tại khoảnh 5 (Tiểu khu 482, địa giới hành chính xã Măng Cành, huyện Kon Plông) thực tế không có rừng với diện tích 2.940 m2.

Công ty TNHH Thái Hòa với Dự án Xây dựng vùng sản xuất rau - hoa và trồng dược liệu dưới tán rừng cũng để mất 740 m2 rừng tự nhiên, thường xanh phục hồi.

Còn Trường Đại học Cần Thơ trong quá trình thực hiện Dự án Trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng và chuyển giao công nghệ đã san, ủi đất vào lâm phần rừng của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kon Plông quản lý với diện tích 370 m2.

Đồng thời, khi thực hiện Dự án Bảo tồn và phát triển các loài phong lan phục vụ du lịch sinh thái, Hợp tác xã Lan Rừng cũng xây tường rào chiếm 5.470 m2 rừng tự nhiên do UBND thị trấn Măng Đen quản lý.

Trước những sai phạm trên, Hạt Kiểm lâm Kon Plông đã ra quyết định xử phạt Trường Đại học Cần Thơ về hành vi “Phá rừng trái pháp luật” với số tiền 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, đơn vị này trồng lại rừng và buộc phải chăm sóc đến khi trưởng thành. Hợp tác xã Lan Rừng cũng bị xử phạt số tiền 22 triệu đồng về hành vi lấn, chiếm rừng.

Không chỉ vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, Hạt Kiểm lâm huyện Kon Plông còn phát hiện 6 dự án để mất rừng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Theo đó, 6 dự án này khi được bàn giao, cho thuê thì trạng thái rừng đều là rừng tự nhiên với chức năng rừng sản xuất. Tuy nhiên, qua thời gian khi kiểm ra thực tế, Hạt Kiểm lâm phát hiện một số diện tích đất được giao cho công ty không còn rừng.

Cụ thể, Công ty Cổ phần dược liệu MEKONG là 23.110 m2, Hợp tác xã Tuyết Sơn Kon Plông 11.325 m2, Công ty TNHH Hoàng Tùng 7.480 m2, Công ty TNHH Mỹ Long Măng Đen 8.690 m2, Công ty TNHH ADC 8.470 m2 và Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Đầu tư Măng Đen đất không có rừng là 5.422 m2.

Hạt Kiểm lâm Kon Plông cho hay, khi giao, cho thuê rừng đối với các tổ chức trên thì sở, ban ngành có liên quan đã xác định phần ranh giới, bàn giao đất và rừng ngoài thực địa. Đồng thời theo quyết định giao, cho thuê đất và hợp đồng thuê đất thể hiện nội dung các dự án phải có trách nhiệm quản lý, bảo vệ toàn bộ diện tích rừng.

Tuy nhiên, các dự án để mất rừng so với thời điểm giao, cho thuê nên có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về tội “Hủy hoại rừng”. Hạt Kiểm lâm Kon Plông đã lập thủ tục giải quyết tố giác, kiến nghị khởi tố vụ án hình sự để có cơ sở xử lý các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp tại những dự án trên.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn của Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: ITN

Bài học giá trị cho thế hệ trẻ

GD&TĐ - Nhiều nhà khoa học, giảng viên đã thảo luận phương thức GD HSSV về ý nghĩa Chiến thắng Điện Biên Phủ, vận dụng trong GD quốc phòng và an ninh hiện nay.