Koalitsiya-SV lộ đòn xa và nhanh hơn pháo Mỹ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ -Với thiết kế tối tân, pháo tự hành Koalitsiya-SV 152mm của Nga có thể bắn xa gấp 2 lần và nhanh gấp 4 lần vũ khí tương tự của Mỹ và phương Tây.

Pháo tự hành Koalitsiya-SV.
Pháo tự hành Koalitsiya-SV.

Theo RIA, Pháo binh Nga đang đưa vào trang bị pháo Koalitsiya-SV với cỡ nòng 152mm. Đây là vũ khí vượt trội hơn hẳn so với tất cả các hệ thống tương tự của nước ngoài như M109A7 và XM-2001 của Mỹ, PzH2000 của châu Âu và người tiền nhiệm của nó là pháo tự hành Msta-S.

Ưu điểm tuyệt vời của pháo tự hành Koalitsiya-SV

Pháo tự hành 2S19 Msta-S và pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV có bề ngoài rất giống nhau, có khung gầm giống nhau, tháp pháo giống nhau và cùng cỡ nòng - 152,4 mm. Đây là các điểm tương đồng giữa hai loại pháo tự hành.

Khung gầm bánh xích của pháo tự hành Koalitsiya-SV được chế tạo trên cơ sở thân và khung gầm xe tăng T-90, nhưng được thiết kế lại hoàn toàn để phục vụ cho cấu trúc thượng tầng chiến đấu nặng hơn và độ giật mạnh hơn nhiều của pháo 152mm so với độ giật của pháo tăng với cỡ nòng 125mm.

Điều thú vị là ban đầu các chuyên gia đã thiết kế mẫu pháo tự động nòng đôi. Tuy nhiên, sau các cuộc thử nghiệm, phiên bản pháo nòng đôi đã bị loại bỏ.

Bên trong pháo tự hành có ba khoang: điều khiển, chiến đấu và truyền động cơ. Nếu nói về pháo tự hành Msta-S, trong số 5 người trong kíp chiến đấu có 4 binh sĩ ngồi trong tháp pháo và chỉ có người lái ngồi bên ngoài, còn Koalitsiya-SV có một tháp pháo không người lái.

Kíp vận hành pháo gồm 3 người: chỉ huy, lái xe và pháo thủ, họ ngồi trong khoang điều khiển được ngăn cách một cách đáng tin cậy với tháp chiến đấu bằng một vách ngăn bọc thép mạnh mẽ.

Koalitsiya-SV được trang bị hệ thống định vị vệ tinh và chỉ thị mục tiêu bằng laser, điều chỉnh hỏa lực, và như người ta nói trong quân đội, được tích hợp vào một hệ thống điều khiển cấp chiến thuật thống nhất.

Trọng lượng chiến đấu của xe là 48 tấn, hệ thống pháo có thể đạt tốc độ 60km/h, tầm hoạt động 420km, công suất động cơ 1.000 mã lực.

Tầm bắn xa và tốc độ bắn cao là những thế mạnh của Koalitsiya-SV

Một khẩu lựu pháo 2A88 152mm với nòng dài gấp 52 lần đường kính được lắp đặt trong tháp pháo có thể xoay 360°. Tốc độ bắn của Koalitsiya-SV là cao hơn so với pháo tự hành Msta-S nhờ bộ nạp đạn khí nén mới.

Tốc độ bắn trung bình của Koalitsiya-SV là 16 viên/phút, còn Msta-S là 10 viên/phút). Hệ thống điều khiển và kiểm soát nhiệt độ được sử dụng để khẩu pháo không bị quá nóng.

Koalitsiya-SV có khả năng khai hỏa theo nguyên tắc tập kích hỏa lực đồng loạt. Tức là, một khẩu pháo bắn nhiều viên đạn với khoảng cách thời gian theo các quỹ đạo khác nhau, nhưng tất cả chúng đều trúng mục tiêu gần như đồng thời.

Theo dữ liệu từ các nguồn mở, tầm bắn của Koalitsiya-SV là từ 40 đến 70km, tùy thuộc vào loại đạn. Pháo tự hành 2S35 Koalitsiya-SV có thể bắn được nhiều loại đạn khác nhau bao gồm cả đạn truyền thống (đạn phá mảnh, gây cháy, khói và chiếu sáng), cũng như đạn có độ chính xác cao, đạn phản lực chủ động và dẫn đường.

Cơ số đạn mang theo 50-70 viên đạn (nhờ tháp pháo không có người lái). Để tự vệ, phương tiện chiến đấu có một đại liên 12,7 mm trên đỉnh tháp pháo (cơ số đạn - 200 viên đạn), các giàn phóng lựu đạn khói và cảm biến cảnh báo tia laser.

Ngoài phiên bản chính của pháo tự hành bánh xích, các chuyên gia Nga đã phát triển phiên bản bánh lốp cơ động hơn 2S35-1 Koalitsiya SV-KSh đặt trên khung gầm xe tải KamAZ 6560 8x8.

Sức mạnh và độ tin cậy của Koalitsiya-SV đã được chứng minh trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ