Kịp thời giúp đỡ chàng trai định đi bộ từ Hà Nội về Lào Cai vì không có việc làm

GD&TĐ - Ngày 2/9, Công an xã Bình Phú (huyện Thạch Thất, Hà Nội) cho biết, đơn vị và các mạnh thường quân vừa kịp thời phát hiện, giúp cháu Vàng A Kiên có việc đảm bảo cuộc sống trong thời gian giãn cách...

Vàng A Kiên được Công an và người dân giúp đỡ, xin việc để đảm bảo cuộc sống trong thời gian giãn cách.
Vàng A Kiên được Công an và người dân giúp đỡ, xin việc để đảm bảo cuộc sống trong thời gian giãn cách.

Trước đó, tối ngày 1/9 Công an xã Bình Phú, huyện Thạch Thất nhận được tin cháu Vàng A Kiên (SN: 2004, quê ở Mận Chải, huyện Văn Bàn, Lào Cai), xách bao lô để di chuyển bằng cách đi bộ từ Thạch Thất về Lào Cai vì hết tiền và không có việc làm.

Qua xác minh thông tin, Công an xã Bình Phú được biết gia đình Kiên có hoàn cảnh rất khó khăn, mẹ mất sớm, bố bỏ nhà đi, 6 anh chị em tự nuôi nhau. Dịch bệnh Covid-19 xảy ra, Kiên không có việc làm, hết tiền sinh hoạt nên đã quyết định di chuyển từ Thạch Thất về Lào Cai.

Công an xã Bình Phú phát hiện, kịp thời giúp đỡ cháu Vàng A Kiên.
Công an xã Bình Phú phát hiện, kịp thời giúp đỡ cháu Vàng A Kiên.  

Công an xã Bình Phú đã đưa Vàng A Kiên về nghỉ lại qua đêm tại trụ sở Công an xã. Đồng thời, kêu gọi sự giúp đỡ để cháu Kiên vượt qua khó khăn

Biết được thông tin, một số mạnh thường quân, nhân dân tại xã Bình Phú và Chàng Sơn đã ủng hộ, giúp đỡ Kiên. Qua sự liên hệ của Công an xã Bình Phú, anh Đặng Đình Tùng đã xin cho Kiên vào làm việc tại Công ty bảo vệ Khu Công nghệ Cao Hoà Lạc. 

Qua sự việc này, Công an xã Bình Phú đã gửi lời cảm ơn đến các mạnh thường quân vì đã sẵn sàng phối hợp giúp cháu Kiên đảm bảo cuộc sống trong thời gian giãn cách. Đồng thời mong muốn cháu Vàng A Kiên cố gắng làm việc thật tốt.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.