Cần vận động, kêu gọi hàng xóm chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau giữa đại dịch Covid-19

GD&TĐ - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam khi ông cùng đoàn công tác của Chính phủ đến thăm và làm việc với tại Trung tâm An sinh TP Hồ Chí Minh ngày 31/8.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: hcmcpv.org.vn/.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi làm việc. Nguồn: hcmcpv.org.vn/.

Đưa vào vận hành hệ thống quản lý bằng công nghệ của Trung tâm An sinh

Báo cáo tại buổi làm việc, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP Hồ Chí Minh, Phó Giám đốc Trung tâm An sinh Thành phố Lê Trương Hải Hiếu cho biết, Trung tâm An sinh Thành phố được thành lập theo Quyết định số 2708/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố, kế hoạch 360/KH-MTTQ-BTT của Ban Giám đốc Trung tâm về tổ chức hoạt động Trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch Covid-19.

Để mọi người dân đều biết về hoạt động của Trung tâm, Phó Giám đốc Trung tâm An sinh Thành phố Lê Trương Hải Hiếu cho biết: Trung tâm đã phối hợp tuyên truyền về hoạt động của Trung tâm thông qua đăng ký tên miền của Trung tâm; thiết kế và truyền thông logo, thông tin liên hệ để người dân có thể tiếp cận được sự hỗ trợ của Trung tâm cấp Thành phố và quận, huyện.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng tuyên truyền các hoạt động thông qua các hoạt động như đăng tải các thông tin trên trang mạng xã hội do các cơ quan quản lý, hệ thống báo chí đưa tin nhanh về hoạt động ra mắt và vận hành của Trung tâm; tổ chức lễ phát động “Phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19” và ra mắt Trung tâm an sinh cấp Thành phố, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức; tổ chức ra quân đội hình “Shipper tình nguyện”, gồm 700 thành viên tham gia gồm các bạn đoàn viên, thanh viên, hội viên… tham gia chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến tận người dân tại các phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

Đồng thời, đưa vào vận hành hệ thống quản lý bằng công nghệ của Trung tâm An sinh thực hiện thí điểm tại các quận 5, 7 và 12.

Vận động được 1.846.425 túi an sinh hỗ trợ người dân

Tính từ ngày 15/8 đến 30/8/2021, Trung tâm An sinh TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân gặp khó khăn bởi dịch Covid-19 tại kho của Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố các loại hàng hóa nhu yếu phẩm và các thiết bị y tế bảo hộ… trị giá hơn 41,5 tỷ đồng; và đã phân phối đến các bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị Covid-19, 21 quận, huyện và Thành phố Thủ Đức; các bếp ăn từ thiện, Công an Thành phố, Bộ Tư Lệnh Thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thủ Đức trị giá hơn 31,7 tỷ đồng để hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu chống dịch và người dân gặp khó khăn.

Về vận động thực hiện các túi an sinh chăm lo cho người dân gặp khó khăn và lực lượng tuyến đầu, đến nay Trung tâm đã vận động được 1.846.425 túi an sinh. Mỗi túi quà trị giá 300.000 đồng. Qua đó, đã chuyển 960.210 túi đến các quận, huyện và Thành phố Thủ Đức để cấp phát cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Trung tâm đã vận động được hơn 20.000 chủ nhà trọ miễn, giảm giá thuê cho 273.728 phòng trọ với trị giá hơn 158 tỷ đồng nhằm chia sẻ với những khó khăn của người thuê trọ trong thời gian này. Tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho 28.679 bệnh nhân F0 đang điều trị, cách ly tại nhà bằng các túi an sinh gồm nhu yếu phẩm thiết yếu, thuốc, bình CO2 và được các tổ tư vấn điều trị tại địa phương tư vấn, hỗ trợ kịp thời…

Cần lập những tổ phản ứng trên mạng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, Giám đốc Trung tâm An sinh Thành phố Tô Thị Bích Châu cho biết thêm, hiện nay, trong quá trình hoạt động, Trung tâm nhận được sự hỗ trợ của tất cả ban, ngành, đoàn thể Thành phố; MTTQ các quận huyện và Thành phố Thủ Đức. Trung tâm đã hệ thống hóa lại, giúp các khâu tổ chức nhịp nhàng, có sự quản lý.

Tuy nhiên, Trung tâm cũng gặp nhiều khó khăn: việc kết nối, quản lý người lao động gặp khó khăn còn hạn chế, tức là khó phân biệt được hộ nào đã nhận hỗ trợ nhiều lần và hộ nào đã nhờ hỗ trợ nhiều lần nhưng lại nhận hỗ trợ ít. Cá biệt có những hộ được hỗ trợ nhiều lần, trong nhà để rất nhiều lương thực, thực phẩm nhưng vẫn “kêu cứu”, cũng do tâm lý họ bất an nên nhờ ai được họ sẽ nhờ để dự trữ. “Tuy nhiên, nguồn lực phải phân bổ đúng cho những người khó khăn.” - Giám đốc Trung tâm An sinh Thành phố Tô Thị Bích Châu nhấn mạnh và cho biết sẽ cố gắng phát huy tối đa nền tảng công nghệ, từ đó quản lý, không bỏ sót một ai gặp khó khăn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị TP Hồ Chí Minh cần vận động, kêu gọi hàng xóm tại các địa phương chia sẻ lẫn nhau, “người Sài Gòn thương nhau”.

Bên cạnh đó, kêu gọi các trường hợp F0 đã khỏe tham gia phục vụ để cùng huy động nguồn lực chống dịch, từng bước trả lại đúng chức năng của từng lực lượng tránh làm mất sức và hao tổn lực lượng cán bộ, công chức đang tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh.

Đồng thời, Thành phố cần lập những tổ phản ứng trên mạng, giao Đoàn Thanh niên ghi nhận, xác minh và hỗ trợ, phản hồi…

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ