Kinzhal có khả năng hạt nhân không?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Tên lửa Kinzhal, được Nga công bố lần đầu tiên vào năm 2018, đã làm dấy lên nhiều ý kiến ​về khả năng của nó trong hoạt động chiến đấu.

Tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công căn cứ Ukraine.
Tên lửa siêu thanh Kinzhal tấn công căn cứ Ukraine.

Bài viết hãng thông tấn Sputnik chỉ rõ những quan niệm chưa đúng về loại vũ khí hiện đại này và nêu bật các tính năng của nó trong hoạt động chiến đấu.

Tên lửa Kinzhal là gì?

Vào tháng 3 năm 2018, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố sáu loại vũ khí tối tân, bao gồm tên lửa Kh-47M2 Kinzhal (Dagger). Loại vũ khí này được phóng từ trên không và có tốc độ siêu thanh.

Với hệ thống Kinzhal, tên lửa nhiên liệu rắn tầm ngắn được tích hợp với máy bay đánh chặn MiG-31K đã được sửa đổi, tạo ra khả năng tấn công tầm trung cực mạnh mẽ.

"Tên lửa bay với tốc độ siêu thanh, nhanh gấp 10 lần tốc độ âm thanh, có khả năng cơ động cao ở tất cả các giai đoạn trong quỹ đạo bay của nó, điều này cho phép nó vượt qua tất cả các hệ thống phòng không và chống tên lửa hiện có", ông Putin nói.

Hệ thống siêu thanh Kinzhal sử dụng máy bay phản lực MiG-31K để vận chuyển tên lửa lên độ cao khoảng 18km trong khi bay ở tốc độ siêu âm.

Sau khi được phóng, tên lửa hạ độ cao. Sau đó, nó sử dụng động cơ tên lửa nhiên liệu rắn để đạt tốc độ siêu thanh. Tên lửa Kinzhal có tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, đạt tốc độ lên tới Mach 10, tương đương khoảng 12.350 km/h hoặc nhanh hơn.

Thông số kỹ thuật của Kinzhal

- Loại tên lửa: tên lửa đạn đạo phóng từ trên không

- Trọng lượng đầu đạn: 500 kg

- Độ lệch có thể xảy ra theo đường tròn (CPD) 1 mét

- Trọng lượng: 4.300 kg

- Chiều dài: 7,2 m

- Đường kính: 1200 mm

- Loại đầu đạn: Đầu đạn nổ mạnh, nổ mạnh thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân công suất thấp.

- Hệ thống dẫn đường: GLONASS với đầu dẫn đường quang học, cũng như tổ hợp hàng không AWACS trên máy bay.

- Công suất hạt nhân: 10-50 kiloton

- Máy bay mang phóng: Su-57, MiG-31K, Tu-160, Tu-22M3M

- Tốc độ tối đa: siêu thanh lên tới 14.688 km/h (Mach 10-12)

- Trần bay: lên tới 18 km

- Động cơ: nhiên liệu rắn, khởi động ở chế độ kép và động cơ đẩy.

Mục tiêu quân sự của tên lửa Kinzhal

Mục đích đã nêu của Nga trong việc phát triển tên lửa Kinzhal là vô hiệu hóa các hệ thống phòng thủ tên lửa. Mục tiêu này phù hợp với khả năng kỹ thuật của các máy bay phản lực vận tải được cải tiến được cải tiến để mang phóng.

Ngoài khả năng tấn công các mục tiêu tĩnh nêu trên, hệ thống tên lửa Kinzhal còn có thể tấn công cực chính xác vào các mục tiêu trên biển như chiến hạm đơn lẻ hay nhóm tàu ​​sân bay đối phương.

Loại vũ khí này có thể được sử dụng như một công cụ thông thường trên chiến trường. Ví dụ, Kinzhal được sử dụng để tấn công các kho vũ khí ngầm ở Ukraine trong quá trình hoạt động quân sự đặc biệt của Nga.

Hơn nữa, những tên lửa này có thể tiếp cận các mục tiêu ở xa mà không cần xâm nhập vào không phận của các quốc gia mà Nga coi là đối thủ. Điều này có thể thực hiện được nhờ tầm bay mở rộng, cho phép chúng ở trong không phận của mình hoặc không phận quốc gia thân thiện.

Có thể bắn hạ tên lửa Kinzhal?

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2023, một số phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây đã đăng tải các tiêu đề khẳng định rằng các hệ thống phòng không Patriot do Mỹ cung cấp đã bắn hạ một tên lửa Kinzhal nhằm khẳng định tuyên bố của Nga về việc không thể đánh chặn tên lửa này là không chính xác.

Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 5 năm 2023, những thông tin thiếu chính xác từ phía Kiev đã bị đại diện chính thức của Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov, phủ nhận hoàn toàn trong một tuyên bố.

"Hệ thống tên lửa phòng không Patriot do Mỹ sản xuất đã bị trúng đòn tấn công có độ chính xác cao từ hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal ở thành phố Kiev", tướng Nga nói.

Đến ngày 16 tháng 5 năm 2023, một số hãng tin phương Tây đã bác bỏ những tuyên bố liên quan đến vụ bắn hạ Kinzhal.

Nguồn tin quân sự phương Tây còn cho biết Patriot đã bị hư hại nghiêm trọng do tên lửa siêu thanh Nga tấn công. Ngoài ra, đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố còn cho thấy thời điểm hệ thống phòng không Mỹ phát nổ.

Phi công quân sự danh dự của Nga Vladimir Popov cũng chứng thực báo cáo trong báo cáo của người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga khi ông nói với truyền thông Nga:

"Ukraine, tất nhiên, cần phải bằng cách nào đó nâng cao tinh thần của người dân. Về mặt lý thuyết, chỉ có một cách để bắn hạ Kinzhal: nếu bạn bắn tất cả tên lửa phòng không trong một loạt bắn khi biết đạn siêu thanh đang lao tới chính xác theo hướng này.

Tuy nhiên điều đó là không thể bởi tốc độ siêu thanh của Kinzhal, khả năng cơ động trong suốt hành trình của tên lửa cũng khiến đối phương không thể tính được quỹ đạo bay để đưa ra phương án đánh chặn".

Hơn nữa, sau đó người phát ngôn của Lực lượng Không quân Lực lượng Vũ trang Ukraine, ông Yuriy Ignat, đã bác bỏ thông tin về việc tên lửa Kinzhal của Nga bị bắn rơi.

"Tôi đã bác bỏ thông tin này hàng nghìn lần. Patriot đã được sử dụng để đánh chặn tên lửa Nga nhưng không có tên lửa đạn đạo siêu thanh nào được phát hiện và bị đánh chặn", ông Yuriy Ignat nói.

Triển khai chiến đấu tên lửa Kinzhal

Ngày 18/3/2022, Nga đã sử dụng hệ thống tên lửa siêu thanh Kinzhal trong chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tên lửa nhắm mục tiêu vào một kho ngầm của Ukraine gần Delyatin ở vùng Ivano-Frankovsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa được phóng từ khoảng cách hơn 1.000 km và chạm tới mục tiêu trong vòng chưa đầy 10 phút. Tốc độ siêu thanh và động năng cao của tên lửa cho phép nó phá hủy kho vũ khí dưới lòng đất được che chắn trong một địa hình lởm chởm.

Vào ngày 20 tháng 3 năm 2022, một trong những tên lửa này đã bắn trúng một căn cứ lớn làm kho chứa nhiên liệu cho quân đội Ukraine ở khu vực Konstantinovka. Đến ngày 9 tháng 5 và ngày 7 tháng 8 năm 2022, tên lửa Kinzhal lần lượt được sử dụng để tấn công các mục tiêu quân sự ở khu vực Odessa và Vinnitsa.

Bộ Quốc phòng Nga tiết lộ, ngày 9 tháng 3 năm 2023, một cuộc phản công quy mô lớn đã được tiến hành để đáp trả các cuộc tấn công của Kiev vào vùng Bryansk của Nga. Tổ hợp Kinzhal nhắm vào một trung tâm liên lạc gần Lvov.

Tháng 9 năm 2023, một máy bay chiến đấu Su-34 đã lần đầu tiên sử dụng tên lửa siêu thanh Kinzhal trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine và phi hành đoàn của nó đã được đề cử cho các giải thưởng về tính chuyên nghiệp.

Tháng 10 năm 2023, các máy bay chiến đấu của Nga được trang bị tên lửa Kinzhal đã bắt đầu giám sát không phận Biển Đen. Tổng thống Vladimir Putin đã tuyên bố điều này trong chuyến thăm chính thức gần đây tới Trung Quốc:

"Điều tôi nói bây giờ không phải là một lời đe dọa. Theo chỉ thị của tôi, Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga bắt đầu tuần tra liên tục không phận ở khu vực trung lập trên Biển Đen. Máy bay MiG-31 của chúng tôi được trang bị hệ thống Kinzhal. Chúng có tầm bắn hơn 1.000 km ở tốc độ hơn Mach 9".

Clip Su-34 tấn công mục tiêu quân sự Ukraine ở hướng Nam Donetsk.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ