Kiều hối có thể vượt xa so với dự báo

Kiều hối có thể vượt xa so với dự báo

Theo số liệu của Ngân hàng Nhà nước, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam từ năm 2005 đến năm 2008 liên tục tăng (năm 2005 là 4 tỷ USD, năm 2006 là 4,2 tỷ USD, năm 2007 là 6 tỷ USD và năm 2008 là 7,2 tỷ USD). Như vậy, đây là lần đầu tiên, lượng kiều hối về Việt Nam sụt giảm sau 4 năm tăng liên tiếp.

Kiều hối có thể vượt xa so với dự báo ảnh 1
Cuối năm, lượng kiều hối gửi về càng nhiều (ảnh minh họa)

Số liệu thống kê cho thấy, trong 8 tháng đầu năm nay, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam mới đạt khoảng 4,2 tỷ USD.

Hiện nay, kiều hối chuyển về trên địa bàn TP. HCM trong tháng 10/2009 tiếp tục giảm 8,07% so với tháng 9/2009, chỉ đạt gần 260 triệu USD. Trong đó, kiều hối chuyển qua hệ thống ngân hàng giảm 16,1%. Tính lũy kế, 10 tháng đầu năm 2009, lượng kiều hối chuyển về TP. HCM mới đạt gần 2,6 tỷ USD, bằng 60% so với năm 2008.

Theo đánh giá của các chuyên gia tài chính, lượng kiều hối chuyển về nước giảm là tất yếu, do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu (bao gồm ảnh hưởng đến thu nhập của kiều bào đang sinh sống, làm việc tại nước ngoài và số lượng lao động xuất khẩu của Việt Nam cũng giảm).

Trong đó, ảnh hưởng từ việc thu nhập của kiều bào bị giảm là khá lớn, bởi Việt Nam có lượng kiều bào đông (khoảng trên 3 triệu người), tập trung nhiều ở các nước phát triển và có thu nhập bình quân đầu người cao như Mỹ (khoảng 1,5 triệu người), Pháp (khoảng 300.000 người), Canada (200.000 người), Australia (250.000 người)… Trong khi đó, ảnh hưởng từ việc giảm lao động xuất khẩu ít hơn, do mức đóng góp tương ứng của mảng này.

Do tổng chung giảm, nên lượng kiều hối chi trả qua các ngân hàng cũng giảm đáng kể, ngoại trừ một số ít ngân hàng có thế mạnh.

Số liệu từ Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) cho thấy, doanh số chi trả kiều hối qua Ngân hàng trong 2 quý đầu năm 2009 chỉ đạt 159 triệu USD, bằng 32,9% doanh số năm 2008.

Các công ty kiều hối trực thuộc một số ngân hàng khác như DongA Bank, Sacombank cũng không đạt doanh số cao. Công ty Kiều hối DongA Bank đặt kế hoạch doanh số dự kiến năm 2009 đạt 1,2 tỷ USD (bằng năm 2008) cũng đã được xem là khá lạc quan. Trong khi đó, Công ty Kiều hối Sacombank - SBR đang rất nỗ lực để đạt doanh số trên 1 tỷ USD trong năm nay. Song qua 8 tháng đầu năm 2009, kiều hối chuyển qua Sacombank - SBR mới đạt khoảng 500 triệu USD.

VietinBank là một trong số ít ngân hàng thương mại vẫn đặt mục tiêu doanh số chi trả kiều hối cao hơn năm 2008. Năm nay, VietinBank dự kiến đạt doanh số chi trả kiều hối khoảng 1 tỷ USD (chiếm khoảng 15% thị phần cả nước), so với 900 triệu USD năm 2008 (chiếm khoảng 12% thị phần).

Điểm đáng lưu ý là, trong khi lượng kiều hối chuyển qua một số ngân hàng giảm, thì kiều hối chuyển qua các công ty ngoài ngân hàng vẫn có xu hướng tăng. Được biết, lượng kiều hối chuyển về Việt Nam qua Western Union vẫn khả quan và có khả năng vượt 30% so với chỉ tiêu đưa ra hồi đầu năm.

Anh Thư (tổng hợp)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ