Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua

GD&TĐ - Hàng chục tấn nông sản đến từ Hải Dương, Hải Phòng đã được tiêu thụ chớp nhoáng tại Hà Nội với giá rẻ nhằm góp phần ủng hộ bà con nông dân vùng dịch. 

Người dân Hà Nội giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch.
Người dân Hà Nội giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch.

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19, hàng nghìn hecta nông sản của bà con nông dân tại các tỉnh có dịch như Hải Phòng, Hải Dương đã đến vụ thu hoạch nhưng không thể bán như mọi năm do thực hiện giãn cách xã hội. 

Ngay sau khi đi làm trở lại sau Tết, nhằm hỗ trợ bà con, nhiều mạnh thường quân đã đứng ra thu mua nông sản và bán lại với giá rẻ. Chiến dịch giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch đã được người dân Hà Nội nhiệt tình hưởng ứng. 

Theo đó, trong ngày hôm qua (20/2), 15 tấn nông sản bao gồm rau củ quả, cà chua, ổi, cà rốt… đã được bán hết trong vòng vài tiếng đồng hồ.
Theo đó, trong ngày hôm qua (20/2), 15 tấn nông sản bao gồm rau củ quả, cà chua, ổi, cà rốt… đã được bán hết trong vòng vài tiếng đồng hồ. 
Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua ảnh 2
Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua ảnh 3
Hôm nay ngày lễ Thần Tài, sau khi đi mua vàng lấy may, nhiều người dân đã tới địa điểm giải cứu nông sản để ủng hộ bà con.
Hôm nay ngày lễ Thần Tài, sau khi đi mua vàng lấy may, nhiều người dân đã tới địa điểm giải cứu nông sản để ủng hộ bà con. 
Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua ảnh 5
Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua ảnh 6
Giá nông sản giải cứu có giá rẻ đến bất ngờ: Ổi Thanh Hà chỉ 50.000 đồng/10kg, su hào 40.000 đồng/20 cái, bắp cải 18.000 đồng/5kg, cà rốt 70.000 đồng/10kg hay 80 nghìn đồng 1 thùng cà chua…
Giá nông sản giải cứu có giá rẻ đến bất ngờ: Ổi Thanh Hà chỉ 50.000 đồng/10kg, su hào 40.000 đồng/20 cái, bắp cải 18.000 đồng/5kg, cà rốt 70.000 đồng/10kg hay 80 nghìn đồng 1 thùng cà chua…
Thậm chí, người đứng ra tiêu thụ nông sản cho bà con còn để khách hàng trả tuỳ tâm.
Thậm chí, người đứng ra tiêu thụ nông sản cho bà con còn để khách hàng trả tuỳ tâm.
Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua ảnh 9
Theo chia sẻ từ người bán, rau củ quả được trực tiếp thu hoạch từ ruộng, mang thẳng đến địa điểm giải cứu chứ không qua bước bảo quản nào cả.
Theo chia sẻ từ người bán, rau củ quả được trực tiếp thu hoạch từ ruộng, mang thẳng đến địa điểm giải cứu chứ không qua bước bảo quản nào cả. 
Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua ảnh 11
Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua ảnh 12
Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đã đứng ra kêu gọi giải cứu nông sản. Những ai không có thời gian đến tận nơi để mua có thể đặt hàng và được ship tới.
Trên mạng xã hội, nhiều người cũng đã đứng ra kêu gọi giải cứu nông sản. Những ai không có thời gian đến tận nơi để mua có thể đặt hàng và được ship tới.
Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua ảnh 14
Giải cứu nông sản cho bà con vùng dịch, 80 nghìn đồng một thùng cà chua ảnh 15
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ.
Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn 4.087 ha rau vụ đông đang đến kỳ thu hoạch với sản lượng khoảng 90.767 tấn, chủ yếu là hành 55.902 tấn (80% bảo quản nông hộ, 20% chế biến tại tỉnh); cà rốt 26.766 tấn (90% xuất khẩu, 10% tiêu thụ nội địa); rau bắp cải, su hào, súp lơ, rau ăn lá các loại 8.100 tấn (30% xuất khẩu, 70% tiêu thụ nội địa) cần được tiêu thụ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ