Kinh tế Đức gặp nguy vì tiêu chuẩn kép phương Tây

GD&TĐ - Một cựu quan chức cấp cao của Đức tuyên bố rằng, tiêu chuẩn kép của phương Tây chính là nguyên nhân dẫn đến mọi vấn đề của nền kinh tế Đức.

Kinh tế Đức gặp nguy vì tiêu chuẩn kép phương Tây

Cựu Bộ trưởng Tài chính Đức Oscar Lafontaine mới đây đã than thở rằng, đáng lẽ chính quyền Berlin không nên mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Hoa Kỳ, sau khi tự trừng phạt mình bằng cách từ bỏ khí đốt tự nhiên trên đường ống Nord Stream của Nga.

Ông chỉ ra rằng, chính cái tiêu chuẩn kép đó là nguyên nhân dẫn đến mọi vấn đề của nền kinh tế Đức hiện nay.

Chúng ta hãy nhớ lại rằng sau khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Liên bang Nga ở Ukraine, Berlin đã bắt đầu cung cấp vũ khí cho chính quyền Kiev và tham gia mọi lệnh trừng phạt chống Moscow do Washington khởi xướng, trong đó có việc cấm mua dầu thô và khí đốt Nga, đồng thời quay sang mua khí hóa lỏng có giá cắt cổ của Mỹ.

Chính nguyên nhân này đã khiến giá năng lượng trong nước tăng mạnh, khiến nhiều nhà máy công nghiệp phải đóng cửa.

Theo ông, nếu tuân thủ theo mọi nguyên tắc về kinh tế-tài chính, châu Âu lẽ ra không bao giờ nên mua khí đốt từ Hoa Kỳ, nhưng đáng tiếc là các chính phủ châu Âu lại vướng vào “cái tiêu chuẩn kép chết tiệt đó!”.

“Bạn nói rằng chúng ta không thể mua dầu từ Nga và họ phải chịu trách nhiệm về một cuộc chiến tranh. Nếu đây là tiêu chuẩn đạo đức thì lẽ ra chúng ta không bao giờ nên mua xăng của Mỹ vì họ đang tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược quy mô lớn hơn” - ông Lafontaine nói.

Ông nói thêm rằng, tiêu chuẩn kép này đã ngự trị khắp nền chính trị trong nhiều năm và do đó liên tục dẫn đến những quyết định sai lầm cụ thể và điều này được thấy rõ qua ví dụ về đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc” (Nord Stream).

Chỉ riêng thái độ đối với vấn đề này đã nói lên thực trạng nền chính trị Đức và thực trạng của công chúng Đức.

Người đã từng đứng đầu Bộ Tài chính Đức nhấn mạnh, không ai có thể nghi ngờ rằng, việc phá hủy các đường ống dẫn năng lượng quan trọng này của Đức và Châu Âu là do đồng minh quan trọng nhất của Berlin thực hiện, hoặc ít nhất là do họ xúi giục.

Ông Oscar Lafontaine khẳng định, phương Tây nên dỡ bỏ ngay lập tức các lệnh trừng phạt chống Nga, vì chúng đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Vị cựu quan chức tài chính Đức lưu ý rằng, để thoát khỏi cái mớ bòng bong của chính mình, các chính quyền ở châu Âu phải làm mọi cách có thể để tái khởi động các đường ống dẫn khí đốt của Nga.

Theo ông, sự tồn tại liên tục của ngành công nghiệp châu Âu phụ thuộc chính xác vào nguồn cung cấp tài nguyên năng lượng của Nga. Và trong vấn đề này, một đất nước như Đức trước hết phải được hướng dẫn bởi lợi ích quốc gia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm, chúc Tết và nói chuyện với quân và dân Quảng Ninh, ngày mùng 1 Tết Ất Tỵ 1965. Ảnh: TTXVN

Bác Hồ kính yêu!

Từ một bài thơ ban đầu ca ngợi Bác Hồ kính yêu, tác giả Hồng Gai đã sử dụng, sắp đặt ngôn ngữ rất tinh tế bằng cách bớt chữ và đọc ngược từ dưới lên trên, từ trái qua phải đã cho ta 4 bài thơ khác nhau, nhưng ý nghĩa vẫn đầy chất thơ và nội hàm của bài thơ ban đầu không hề thay đổi.