Từ chối khí đốt Nga, Đức thiệt hại gần 60 tỷ USD
GD&TĐ - Việc từ chối mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga và chuyển sang mua của phương Tây đã khiến Đức thiệt hại hơn 50 tỷ euro (58,49 USD).
GD&TĐ - Việc từ chối mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga và chuyển sang mua của phương Tây đã khiến Đức thiệt hại hơn 50 tỷ euro (58,49 USD).
GD&TĐ - Với sự khởi xướng của hai nhà lãnh đạo Trump và Putin, Nga và Mỹ sẽ ký kết thỏa thuận xây dựng đường hầm dưới eo biển Bering nối lục địa 2 nước.
GD&TĐ - Mỹ nắm được dự án Nord Stream, kiểm soát lượng khí đốt đi từ Nga sang Đức và các nước EU khác, thậm chí có thể cắt đứt huyết mạch năng lượng này.
GD&TĐ - Một cựu quan chức cấp cao của Đức tuyên bố rằng, tiêu chuẩn kép của phương Tây chính là nguyên nhân dẫn đến mọi vấn đề của nền kinh tế Đức.
GD&TĐ - Chính phủ Đức tuyên bố "không thấy có vấn đề gì" đối với việc Khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga tiếp tục chảy vào nước này.