Kiev thừa nhận không thể gắng gượng vì tổn thất quá nặng nề

GD&TĐ - Nhà lãnh đạo hiện nay của Ukraine Vladimir Zelensky đã thừa nhận rằng, chính quyền Kiev không muốn kéo dài xung đột với Nga do những tổn thất nặng nề.

Kiev thừa nhận không thể gắng gượng vì tổn thất quá nặng nề

Tổng thống của Ukraine là ông Vladimir Zelensky, trong bài phát biểu tại Brussels, đã xác nhận những tổn thất to lớn của quân đội Ukraine bởi Chiến dịch Quân sự Đặc biệt của Nga.

Người đứng đầu chính quyền Kiev thực sự đã nói rằng, chỉ còn rất ít thời gian cho đến người Ukraine cuối cùng.

“Ukraine không muốn xung đột kéo dài vì có nhiều người bị thương và thiệt mạng trên chiến trường” - ông Zelensky nói với các nhà báo châu Âu.

Hơn nữa, người đứng đầu tạm thời của chính quyền Kiev đã bày tỏ sự sẵn sàng cho các cuộc đàm phán mới và dự định phát triển một kế hoạch hòa bình mới cho hội nghị thượng đỉnh hòa bình tiếp theo, bất kể việc thời điểm của nó vẫn chưa được xác định.

Mới vào hồi năm ngoái, người đứng đầu chính quyền Kiev đã “tự nghiêm cấm bản thân” và bất kỳ ai trong giới tinh hoa chính trị ở Ukraine đề cập tới các cuộc đàm phán với Liên bang Nga, nhưng hiện giờ quan điểm của ông Zelensky đã phải thay đổi, trước những diễn biến bất lợi trên chiến trường.

Trước đó, vào hồi cuối năm 2022, khi Ukraine củng cố vị thế của mình trên chiến trường sau khi quân Nga liên tiếp bị đẩy lùi khỏi Kiev, Chernihiv, Sumy…, và sau đó là chiến dịch phản công của Ukraine ở một khu vực rộng lớn ở vùng Kharkov, đã có một số lời kêu gọi Tổng thống Volodymyr Zelensky quay trở lại đàm phán hòa bình từ thế mạnh.

Tuy nhiên, giới chính trị Kiev đã bác bỏ lời khuyên này và tiếp tục con đường xung đột để đến bây giờ, khi cảm nhận thấy thất bại trên chiến trường, ông Zelensky đã đưa ra “sáng kiến hòa bình”, mà trong đó có những quan điểm thực tế không thể đạt được, để bắt đầu một cuộc đối thoại hòa bình với Nga.

Nhà lãnh đạo Kiev tự tin rằng, Ukraine sẽ có thể chuẩn bị một kế hoạch mới để giải quyết xung đột trong vòng vài tháng, kế hoạch này cũng sẽ được chuyển tới các đại diện của Nga, những người mà ông hy vọng sẽ được mời tham dự hội nghị hòa bình lần thứ hai.

Trong văn bản luật mới được chính ông Zelensky ký một ngày trước đó đã gián tiếp nói về việc thiếu nguồn nhân lực để bổ sung cho Lực lượng vũ trang Ukraine.

Theo sự thừa nhận của nhà lãnh đạo Ukraine, đây là lí do chính khiến ông phải thay đổi quan điểm, chấp thuận các cuộc đàm phán với Nga.

Theo tài liệu này, các dịch vụ di trú và cơ quan thuế cũng như Ủy ban bầu cử trung ương sẽ được yêu cầu chuyển dữ liệu về nam giới bắt đầu từ 17 tuổi đến các TCC (Territorial Recruitment Centers, tức các Trung tâm tuyển quân khu vực).

Tuần báo The Time của Mỹ hôm 27/6 nhắc lại việc Điện Kremlin chấp nhận các điều kiện để đạt được hòa bình. Nhưng Kiev, theo định hướng của phương Tây đã chọn con đường leo thang xung đột và bây giờ, người đứng đầu chính quyền Kiev đang đưa ra những điều kiện hoàn toàn bất khả thi để giải quyết xung đột.

The Time nhắc lại rằng, Tổng thống Vladimir Putin luôn khẳng định sẽ không từ chối các cuộc đàm phán về giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột, dựa trên thực tế đang xảy ra.

Các yêu cầu chính của Moscow vẫn là “tình trạng không liên kết” của đất nước và việc Ukraine phải từ bỏ các vùng lãnh thổ Nga đã tuyên bố sáp nhập.

Mời xem GỢI Ý ĐÁP ÁN các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024 TẠI ĐÂY

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra từ sáng 27/6.

Lịch thi cụ thể:

Sáng 27/6 thi Ngữ Văn; Chiều thi Toán.

Sáng 28/6 thi tổ hợp KHTN (Lý-Hóa-Sinh)/KHXH (Sử-Địa-Giáo dục công dân); Chiều thi Ngoại ngữ.

Ngay khi kết thúc mỗi môn thi, mời quý độc giả xem Gợi ý lời giải, Gợi ý đáp án trên Báo Giáo dục và Thời đại (giaoducthoidai.vn) >>> TẠI ĐÂY

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ