Kiev nêu lý do quân đội khó tiến lên trong phản công

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày 20/6, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết lãnh thổ chiếm lại được không phải là tiêu chí chính để đánh giá hiệu quả cuộc phản công.

Các binh sĩ Ukraine tham gia một cuộc tập trận do các thành viên của Lực lượng Viễn chinh Chung (JEF) tổ chức, ở phía đông bắc nước Anh vào ngày 9/ 11/2022. (Ảnh: AFP)
Các binh sĩ Ukraine tham gia một cuộc tập trận do các thành viên của Lực lượng Viễn chinh Chung (JEF) tổ chức, ở phía đông bắc nước Anh vào ngày 9/ 11/2022. (Ảnh: AFP)

Trên Telegram, bà Anna Malyar thừa nhận "rất khó" để quân đội Ukraine tiến lên, bởi Moscow nỗ lực ngăn chặn chiến dịch đã được mong đợi từ lâu của Kiev.

Bà cảnh báo quân đội Ukraine “phải chuẩn bị cho thực tế rằng đây sẽ là một cuộc đọ sức khó khăn”.

Quan chức trên tiếp tục lập luận “không cần thiết phải đo lường kết quả chiến đấu của lực lượng phòng thủ chỉ bằng các khu định cư (chiếm được) và số km đã di chuyển”.

Bà Malyar nhấn mạnh, ngoài lợi ích lãnh thổ, còn có nhiều chỉ số khác để đánh giá hiệu quả của một hoạt động quân sự. Tuy nhiên, bà không đưa ra bất kỳ ví dụ nào.

Thứ trưởng Quốc phòng Malyar tuyên bố việc tăng cường quân sự đang diễn ra của Ukraine đang theo đuổi một số mục tiêu và cam kết "đòn lớn nhất vẫn chưa diễn ra".

Quan chức này lưu ý rằng trong các cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực phía nam chiến tuyến, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công của riêng họ ở phía đông.

Trong đó, Moscow cố gắng tiếp cận biên giới của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, do Ukraine kiểm soát một phần. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa đưa ra bình luận nào về vấn đề này.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công quy mô lớn của Kiev bắt đầu vào ngày 4/6 sau khi được giới chức Ukraine và phương Tây nhắc đến trong vài tháng, nhưng cho đến nay các cuộc tấn công đã bị đẩy lùi với tổn thất nặng nề. Tuần trước, họ cho biết Kiev có 7.500 binh sĩ tiền tuyến thương vong.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Ukraine đã chịu “tổn thất nặng nề” và cho rằng ở mức “gấp khoảng 10 lần so với quân đội Nga”. Ông cho biết thêm, kể từ khi Kiev bắt đầu các cuộc tấn công quy mô lớn, quân đội Moscow đã phá hủy 186 xe tăng và 418 xe bọc thép.

Những tổn thất của Ukraine trong cuộc phản công cũng đã được Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky thừa nhận vào tuần trước. Khi mô tả những tin tức đến từ tiền tuyến là “nhìn chung là tích cực”, ông lưu ý rằng quân đội của Kiev đã gặp phải “sự kháng cự rất khó khăn”.

Trong một diễn biến khác, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cảnh báo giới lãnh đạo quân đội Ukraine có kế hoạch sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các khu vực của Nga không nằm trong vùng hoạt động thù địch.

Đặc biệt, các quan chức ở Kiev muốn sử dụng hệ thống phóng tên lửa HIMARS và tên lửa hành trình Storm Shadow, theo ông Shoigu.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống vũ khí trên đã được Mỹ và Anh chuyển giao cho Kiev và nếu các cuộc tấn công như vậy được thực hiện, nó sẽ làm leo thang sự tham gia của các quốc gia NATO vào cuộc xung đột.

Trong cuộc họp cấp cao của Bộ Quốc phòng hôm 20/6, ông Shoigu tuyên bố, một chiến dịch như vậy sẽ “dẫn đến các cuộc tấn công ngay lập tức nhằm vào các trung tâm ra quyết định trên lãnh thổ Ukraine”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ