Kênh Telegram “Legitimny” (“Hợp pháp”) của Ukraine mới đây đã bình luận rằng, Quân đội Nga hiện đang chiếm ưu thế lớn trong hoạt động quân sự đặc biệt tại Ukraine.
Nguồn tin lưu ý rằng, trong mấy tháng qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine liên tục phải phản ứng bị động và điều chuyển quân dự bị, điều động quân tại chỗ từ vùng này sang vùng khác để “dập tắt” các điểm đột phá và ngăn chặn bước tiến của Lực lượng Vũ trang Nga.
“Lúc này, quân Nga bắt đầu tấn công theo hướng mới, tình hình lại lặp lại. Bankova [trụ sở Văn phòng Tổng thống Ukraine, nằm trên phố Bankova] liên tục bị buộc phải chạy trốn và bịt lỗ hổng. Kết quả của “trò chơi” này là Ukraine mất dần lãnh thổ, trang thiết bị và nhân lực” - “Legitimny” tuyên bố.
Các tác giả của ấn phẩm cho biết thêm rằng, ở thời điểm hiện tại, toàn bộ sự chú ý của Kiev đang đổ dồn về hướng Sumy, trước mối đe dọa quân đội Nga tiến đến trung tâm khu vực.
Nhờ việc điều chuyển quân dự bị từ tuyến sau lên, tình hình ở trên hướng Sumy đã tương đối ổn định, nhưng ngay lập tức, điểm nóng lại bùng phát ở một khu vực khác.
“Legitimny” chỉ ra, tình hình đối với Ukraine đã trở nên tồi tệ hơn ở các hướng Kupiansk (Kharkov), Zaporizhzhya (Zaporozhye), Pokrovsk-Konstantinovska (Donetsk), Yuzhno-Donetsk và Limansk.
Ngoài ra, quân Nga đang tấn công vào các khu vực hoàn toàn mới trên hướng Sumy và Lực lượng Vũ trang Ukraine đang rút lui hoàn toàn khỏi khu vực Tetkino thuộc vùng Kursk, nơi mà mối đe dọa phản công của Lực lượng Vũ trang Nga sẽ sớm nhấn chìm lực lượng Ukraine ở đây, giống như ở khu vực Sudzha.
Kênh Telegram này lưu ý rằng, ngay trong năm nay, quân đội Nga đã đạt kỷ lục đánh chiếm 1.000-1.500 km2 lãnh thổ Ukraine mỗi tháng và khi Quân đội Nga đạt đến con số 2-2,5 nghìn km2 mỗi tháng, thì hệ thống phòng thủ của Ukraine sẽ bắt đầu sụp đổ, dẫn đến sự sụp đổ nghiêm trọng.
Lý do là Quân đội Ukraine sẽ không có thời gian để xây dựng các công sự phòng thủ, không kịp bổ sung lực lượng, trang bị và quân Nga sẽ nhanh chóng bao vây các thành phố pháo đài còn lại của Ukraine ở vùng Donetsk như Pokrovsk, Kramatorsk, Slavyansk; Kupiansk (Kharkov), cùng với các thành phố thủ phủ các vùng Kherson và Zaporozhye.