Kiên quyết xử lý việc lợi dụng lễ hội để trục lợi

GD&TĐ - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, ngành VHTTDL đã đề ra những nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 3/2018 để triển khai thực hiện.

Kiên quyết xử lý việc lợi dụng lễ hội để trục lợi

Theo đó, ngành VHTTDL tăng cường công tác tổ chức, quản lý lễ hội đầu xuân Mậu Tuất năm 2018 đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc, phong tục tập quán tốt đẹp của địa phương; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội nhằm ngăn chặn kịp thời, kiên quyết xử lý những sai phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là những hành vi phản cảm, những biểu hiện thương mại, lợi dụng lễ hội để trục lợi; những lễ hội không phải là truyền thống của địa phương.

Một nhiệm vụ quan trọng khác mà ngành VHTTDL sẽ triển khai là tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc chương trình xây dựng pháp luật năm 2018 và các văn bản, đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng kế hoạch.

Những kế hoạch biểu diễn nghệ thuật; Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền, cổ động, triển lãm thể dục thể thao bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú dưới nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng đỉểm, nhưng chú trọng vấn đề thiết thực, an toàn, tiết kiệm, phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Trong lĩnh vực Thể dục- Thể thao, sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Tập trung tập huấn, chuẩn bị lực lượng vận động viên tham dự ASIAD 18, Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á tại Indonesia, Olympic trẻ tại Argentina, vòng loại Olympic, Paralympic 2020 tại Nhật Bản và các giải thể thao cấp khu vực, châu lục, thế giới.

Trong lĩnh vực Du lịch sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá văn hóa, thể thao và du lịch ở trong và ngoài nước.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ