Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hoá (cũ) vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Thanh Hoá báo cáo về việc thu hồi tiền hưởng sai chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng.
Báo báo cáo nêu rõ, tính đến 31/12/2024, tổng số đối tượng hưởng sai chế độ trợ cấp ưu đãi người có công với Cách mạng theo các kết luận thanh tra, kiểm tra, giải quyết tố cáo, kiến nghị, phản ánh là 2.116 người, với tổng số tiền phải thu hồi hơn 258 tỷ đồng. Trong đó, số tiền đã thu hồi và nộp ngân sách Nhà nước là hơn 1,1 tỷ đồng, số tiền còn phải thu hồi là hơn 257 tỷ đồng. Tuy nhiên, kết quả thu hồi đạt tỉ lệ rất thấp so với số tiền phải thu hồi.
Sở LĐTB&XH cũng cho biết, nhiều năm qua, việc thu hồi số tiền chi sai chế độ cho người có công gặp nhiều khó khăn do đối tượng hưởng sai chế độ chủ yếu là người thuộc diện hộ nghèo, bản thân mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập.
Nhiều đối tượng là người dân tộc thiểu số, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Số tiền cần thu hồi lớn, trong khi nhiều người hưởng chính sách đã già yếu, không còn lao động.
Với những lý do trên, Sở LĐTB&XH tỉnh Thanh Hoá kiến nghị không thu hồi đối với các đối tượng gồm: Hộ nghèo, hộ cận nghèo, người mắc bệnh hiểm nghèo, không còn khả năng lao động, không có nguồn thu nhập, người dân tộc thiểu số không có nguồn thu nhập.
Theo ghi nhận thực tế, hầu hết các đối tượng đã hưởng sai chế độ đều không có khả năng truy thu.
Như trường hợp chị Mạch Thị Thiết (29 tuổi, ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống) hưởng chế độ chất độc hoá học.
Chồng mất sớm, bản thân chị Thiết có tiền sử tâm thần, sức khỏe yếu nên cuộc sống của 3 mẹ con (trong đó có 1 bé khuyết tật vận động, nằm liệt một chỗ) chỉ dựa vào số tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước.
Chị Thiết là con gái của thương binh Mạch Văn Đoàn (bị mất một cánh tay ở chiến trường và đã mất nhiều năm trước). Cách đây gần 20 năm, do bị di chứng từ cha, nên chị thường xuyên đau ốm, đầu óc không bình thường, chị được nhận chế độ chất độc hóa học cũng từ thời điểm đó.
Sau gần 20 năm nhận chế độ, chị Thiết nhận được thông báo bị cắt và phải trả lại toàn bộ số tiền hơn 100 triệu đồng đã hưởng.
Cũng nằm trong danh sách bị truy thu, anh Đỗ Gia Hùng (ở thôn Cung Điền, xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống), đang nhận chế độ chất độc hoá học thì bị dừng vì hồ sơ không đủ điều kiện.
Gia đình anh Hùng nhiều năm là hộ nghèo nên việc phải trả lại số tiền hơn 133 triệu đồng đã hưởng chế độ chất độc hóa học từ trước tới nay, gia đình anh không có khả năng.