Kiên Giang phấn đấu đến năm 2030, 99,9% trẻ 6 tuổi đến trường

GD&TĐ -Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ… đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Học sinh Trường Tiểu học Tiểu học Pháo Đài 1 (TP Hà Tiên, Kiên Giang).
Học sinh Trường Tiểu học Tiểu học Pháo Đài 1 (TP Hà Tiên, Kiên Giang).

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 236-KH/TU ngày 2/8/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 5/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, tỉnh tập trung mục tiêu nâng cao chất lượng và các chỉ tiêu về công tác phổ cập giáo dục; tạo sự chuyển biến nhanh và ổn định để nâng cao trình độ dân trí. Nhất là xóa mù chữ và chống tái mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng lực, điều kiện của học sinh; tạo việc làm ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Kiên Giang cụ thể hóa mục tiêu đến năm 2030, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non và phổ thông đáp ứng nhu cầu thực hiện Chương trình GDPT 2018. Huy động trẻ em độ tuổi nhà trẻ đạt 26%; trẻ em mẫu giáo 3 - 4 tuổi đạt 80,1%; trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 99,2%; trẻ 6 tuổi đến trường đạt 99,9%; trẻ 6 đến 14 tuổi đến trường đạt 98,2%. Tỷ lệ nhóm, lớp mầm non, tiểu học được học 2 buổi/ngày đạt 100%.

kien-giang-phan-luong-hoc-sinh.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Tiểu học Pháo Đài 1 (TP Hà Tiên, Kiên Giang) đón năm học mới 2024 - 2025.

Tỉnh Kiên Giang phấn đấu đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ mẫu giáo 3 đến 4 tuổi. Dân số trong độ tuổi từ 15 - 60 biết chữ đạt 97%. Tổ chức có hiệu quả công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông theo quy định của pháp luật hiện hành. Học sinh tốt nghiệp THCS tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp đạt 30%; học sinh tốt nghiệp THPT tham gia học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng đạt 20%...

Cùng với đó, Kiên Giang định hướng tầm nhìn đến năm 2045, phát triển hoàn chỉnh mạng lưới trường, lớp mầm non và phổ thông đáp ứng nhu cầu nâng cao toàn diện chất lượng giáo dục và hội nhập quốc tế. Huy động 28% trẻ em độ tuổi nhà trẻ và đạt 95% trẻ em mẫu giáo 3 đến 4 tuổi, duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập mầm non cho trẻ em 5 tuổi đến trường đạt 99%, trẻ 6-14 tuổi đến trường đạt 99,9%. Hoàn thành nâng cao chất lượng công tác kiểm định và xây dựng trường chuẩn quốc gia ở các bậc học đạt 75%...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.