Kiên Giang duy trì hoạt động các chốt phòng, chống dịch khu vực biên giới

GD&TĐ - Trước tình hình dịch còn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tiếp tục giữ số lượng các chốt chặn trên tuyến biên giới, đồng thời thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các chiến sĩ, yên tâm công tác...

 Đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Cổng TTĐT Kiên Giang).
Đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Cổng TTĐT Kiên Giang).

Vừa qua, đoàn công tác do ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn làm việc với UBND các huyện Giang Thành, Kiên Lương và TP. Hà Tiên về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và công tác phòng, chống tội phạm và xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo, hiện TP Hà Tiên đang duy trì 41 chốt phòng, chống dịch ở tuyến biên giới trên bộ và trên biển. Lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt chủ yếu là bộ đội biên phòng, cảnh sát cơ động và dân quân tự vệ. Riêng tuyến sau vành đai biên giới, TP. Hà Tiên bố trí tại phường Đông Hồ 2 chốt dân quân; phường Mỹ Đức 4 chốt, trong đó có 2 chốt dân quân và 2 chốt liên ngành.

Được biết, từ ngày 28/1 đến 17/2 (mùng 6 tết) TP. Hà Tiên đã rà soát, giám sát dịch tễ, khai báo y tế đối với các trường hợp liên quan trở về từ vùng dịch hoặc người ngoài tỉnh đến địa phương, khách tham quan, du lịch là 31.862 lượt người.

Ông Lê Quốc Anh - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Hà Tiên nhận định tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, vừa qua một số huyện phối hợp Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên gửi một số trường hợp từ các ổ dịch, vùng dịch trong nước về địa phương để thực hiện cách ly y tế tập trung. Các khu cách ly tại TP. Hà Tiên chỉ đảm bảo cho các trường hợp từ nước ngoài về cách ly tập trung.

Qua đó, kiến nghị UBND tỉnh trang bị cho thành phố thiết bị xét nghiệm Covid-19 và thành lập bệnh viện dã chiến theo phương châm “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Ngoài ra, Đại tá Nguyễn Thế Anh - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Kiên Giang cũng kiến nghị UBND tỉnh giữ nguyên số lượng, lực lượng ở các chốt; trang bị thêm một số trang thiết bị cần thiết cho các lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19, phòng, chống tội phạm và xuất, nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo, ông Lâm Minh Thành Chủ tịch UBND tỉnh nhận định tình hình dịch còn diễn biến phức tạp và thống nhất đề nghị tiếp tục giữ số lượng các chốt chặn trên tuyến biên giới. Đồng thời chỉ đạo các ngành cần phối hợp địa phương thực hiện tốt chế độ, chính sách cho các chiến sĩ, đảm bảo cho chiến sĩ yên tâm công tác.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng thống nhất trang bị máy xét nghiệm Covid-19 cho thành phố và đề nghị TP. Hà Tiên cần bổ sung đầy đủ thủ tục pháp lý và chuyên môn để đủ điều kiện công nhận kết quả xét nghiệm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ