Trường ĐH Kiên Giang lập đoàn kiểm tra nhắc nhở phòng dịch

GD&TĐ - Sáng 22/2, Trường ĐH Kiên Giang đón hơn 3.000 sinh viên nhập học. Trước khi mở cổng trường đón sinh viên, trường đã chuẩn bị các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt.

TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang (áo trắng) nhắc nhở SV về thông điệp "5K”.
TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang (áo trắng) nhắc nhở SV về thông điệp "5K”.

Theo TS Nguyễn Tuấn Khanh, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiên Giang, sáng 22/2, hơn 3.500 viên chức, giảng viên, người lao động và sinh viên thực hiện đúng theo chỉ đạo như: đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khai báo y tế, xịt khử khuẩn tay trước khi vào lớp, không tập trung đông người...

Tiến hành đo thân nhiệt và xịt khuẩn tay cho SV trước khi vào trường.
Tiến hành đo thân nhiệt và xịt khuẩn tay cho SV trước khi vào trường.

Trước đó, Nhà trường đã cho phun hóa chất tiêu độc, khử trùng trên bề mặt lớp học, khu thực hành thí nghiệm; lắp đặt các hộp chứa dung dịch rửa tay khô ở các nhà vệ sinh, thang máy, khu vực có người ra vào thường xuyên.

Lập các chốt kiểm tra thân nhiệt; chuẩn bị khẩu trang y tế; sử dụng mạng xã hội để các cố vấn học tập tuyên truyền đến sinh viên những thông tin cần thiết, nhắc nhở sinh viên tuân thủ khai báo y tế trung thực, trách nhiệm…

Giảng viên, sinh viên thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang trong lớp học.
Giảng viên, sinh viên thực hiện giãn cách, đeo khẩu trang trong lớp học.

Đồng thời, lập các đoàn kiểm tra đến từng lớp, nhắc nhở giảng viên, sinh viên thực hiện các biện pháp phòng dịch, tổng hợp số liệu khai báo y tế, phát khẩu trang cho người chưa có.

“Ở mỗi tiết học, trường sẽ cho giảng viên chụp lại vị trí ngồi của sinh viên khi vào lớp, bố trí chỗ ngồi giản cách, tuân thủ đúng, nghiêm các công tác phòng dịch và chủ động nắm bắt, xử lý khi có tình huống xảy ra”, TS Nguyễn Tuấn Khanh cho biết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nhập viện do uống vitamin quá liều. Ảnh: Bệnh viện Nhi Trung ương

'Con dao hai lưỡi' mang tên vitamin

GD&TĐ - Theo chuyên gia y tế, chỉ nên sử dụng một lượng vitamin cân đối vừa đủ cũng như phù hợp với tình trạng sức khỏe và nhu cầu của cơ thể.