Kiên Giang: Chuẩn bị mọi phương án ứng phó bão số 16

GD&TĐ - Qua rà soát, toàn tỉnh Kiên Giang có trên 213.000 người dân sinh sống trong vùng có khả năng ảnh hưởng cơn bão. Hiện đã có 9/15 huyện, thị xã, thành phố vùng xung yếu chuẩn bị di dời trên 133.000 người. Địa phương còn lại cũng đang sẵn sàng...

Kiên Giang: Chuẩn bị mọi phương án ứng phó bão số 16

Chiều 24/12, tỉnh Kiên Giang có cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 16 (bão Tembin). Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị nêu: Phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai công tác ứng phó với bão, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân.

Chiều 24/12, theo báo cáo của các ngành, địa phương, trên địa bàn tỉnh Kiên Giang hiện đã có 6.591 tàu thuyền trên địa bàn tỉnh đã về nơi tránh trú bão an toàn, vẫn còn hơn 1000 tàu đang trên đường vào đất liền, đảo Thổ Chu, huyện Phú Quốc trú ẩn.

Qua rà soát, toàn tỉnh có trên 213.000 người dân sinh sống trong vùng có khả năng ảnh hưởng cơn bão. Hiện đã có 9/15 huyện, thị xã, thành phố vùng xung yếu chuẩn bị di dời trên 133.000 người. Địa phương còn lại cũng đang sẵn sàng.

Trên tinh thần đó, Kiên Giang thống nhất cấm biển đối với tàu cá khai thác đánh bắt thủy sản và từ 6 giờ sáng 26/12 cấm tất cả phương tiện vận tải thủy ra khơi hoạt động đến khi có thông báo mới.

Ngưng hoạt động các tàu thuyền trên các biển, các tàu vận chuyển hàng hải, tàu chở khách đi Phú Quốc và Nam Du, Lại Sơn… và ngược lại.

Hiện toàn tỉnh có hơn 213.380 người dân sinh sống trong vùng có nguy cơ bị bão gây ảnh hưởng, cần di dời. Các địa phương đã lên kế hoạch sơ tán dân, dự kiến đến 12 giờ trưa ngày 25/12 hoàn tất. Ngành NN&PTNT triển khai ngay các phương án bảo vệ 150km đê biển Tây xung yếu; tổ chức chằng chống chắc chắn, neo chống bão khoảng 2.800 lồng bè nuôi cá trên biển.

Trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc đã kiêu gọi được 2.600 tàu thuyền vào nơi tránh trú bảo, di dời 3000 người dân vào nơi tránh trú bảo an toàn, di dời các lòng bè cá sang bờ biển phía Tây để đảm bảo an toàn tài sản của người dân.

Hội nghị cũng quyết định cho tất cả học sinh, sinh viên đang học tại các trường phổ thông, trường nghề, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh được phép nghỉ học trong 2 ngày (25 và 26/12) và công nhân, người lao động ở các khu, cụm công nghiệp nghỉ ngày 26/12.

Cụ thể, tất cả học sinh, sinh viên các trường phổ thông, trung tâm dạy nghề, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường trung cấp, cao đẳng, đại học đóng trên địa bàn tỉnh sẽ được phép nghỉ học trong 2 ngày 25 và 26/12/2017, tức ngày thứ Hai và thứ Ba. Sau đó, tùy tình hình diễn biến cụ thể của thời tiết, tỉnh sẽ tiếp tục có chủ trương mới.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang Nguyễn Thanh Nghị, nhấn mạnh: “Phải xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai công tác ứng phó với bão, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản của người dân. Các ngành chức năng phải rà soát lại số tàu đánh bắt; sơ tán lồng bè đến nơi an toàn. Các địa phương rà soát lại các công trình, chằng chống nhà dân an toàn, hạn chế tuyệt đối thiệt hại do bão số 16 gây ra”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cử tri ở xã Trung Lý (Thanh Hóa) tìm hiểu về người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại điểm niêm yết danh sách.

Hiệu trưởng vùng biên băng rừng tuyên truyền bầu cử

GD&TĐ - Từ bản Co Cài của người Thái đến bản Tà Cóm của đồng bào Mông, những ngày này, các tổ công tác xã biên giới Trung Lý (Thanh Hóa) đang miệt mài băng rừng, vượt dốc xuống tận hộ gia đình vận động cử tri.

Nếu không muốn nghèo bền vững, chúng ta phải quản lý tốt dòng tiền. (Ảnh: ITN).

Hai mẹo tích sản an toàn và bền vững

GD&TĐ - Tích lũy tài sản là một phần quan trọng trong hành trình xây dựng sự giàu có. Đây là hành trình dài hạn đòi hỏi chiến lược và tinh thần kỷ luật cao.

Người Ethiopia đón mừng đầu năm mới vào ngày 11/9 với hoa adey abeba mùa Xuân. Ảnh: Bbc.com

Đất nước một năm 13 tháng

GD&TĐ - Thế giới có rất nhiều lịch nhưng hầu hết đều tuân thủ một năm 12 tháng, duy chỉ có Ethiopia, quốc gia ở Đông Phi là khác.