Kiểm tra quán ăn trên phố Hà Nội, phát hiện 4 ca dương tính SARS-CoV-2 qua test nhanh

GD&TĐ - Trong số hàng trăm hành khách ăn nhậu xuyên đêm tại cơ sở kinh doanh hoạt động "chui" trên phố Trần Duy Hưng, cơ quan chức năng phát hiện 4 người test nhanh dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 9/12, lãnh đạo Công an phường Trung Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, lực lượng chức năng mới đây đã tiến hành kiểm tra, phát hiện 4 người có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 tại quán Monaza (địa chỉ tại số 194 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa).

Sau khi có kết quả về các trường hợp test nhanh dương tính SARS-CoV-2 trên, cơ quan chức năng đã tạm phong toả quán này để phục vụ việc truy vết và xét nghiệm cho hơn 100 người.

Theo báo cáo của Công an phường Trung Hòa, vào khoảng 23h45’ đêm 8/12, Tổ công tác của Công an phường Trung Hòa phối hợp UBND phường Trung Hòa thực hiện tuần tra, giải quyết hàng ăn sau 24h và các cơ sở vi phạm phòng chống dịch Covid-19 trên đường Trần Duy Hưng.

Cơ sở kinh doanh Monaza trên phố Trần Duy Hưng.

Cơ sở kinh doanh Monaza trên phố Trần Duy Hưng.

Quá trình làm việc, cơ quan chức năng phát hiện tại nhà hàng Monaza dù cửa chính đã khóa, cơ sở đã tắt đèn nhưng cửa ngách có người đi ra vào, nghi có biểu hiện hoạt động kinh doanh.

Ban chỉ huy Công an phường Trung Hoà đã báo cáo chỉ huy Công an quận Cầu Giấy để xin ý kiến chỉ đạo, đồng thời trực tiếp xuống cơ sở giải quyết. Sau đó, Công an phường đã phối hợp cùng lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh Monaza.

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định có khoảng 126 khách đang ăn uống tại tầng B1, tầng một và tầng 11 trong cơ sở kinh doanh này. Chính quyền phường Trung Hòa đã chỉ đạo lực lượng y tế địa phương phối hợp với công an phường test nhanh Covid-19 đối với số khách tại cơ sở.

Kết quả xét nghiệm nhanh có 4 khách dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng Công an phường Trung Hoà đã phối hợp với y tế phong tỏa và yêu cầu khách ở lại để phối hợp xác minh làm rõ. 4 trường hợp có kết quả test nhanh dương tính, cơ quan chức năng tổ chức cách ly một phòng riêng.

Lực lượng chức năng tiến hành tạm phong toả cơ sở kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.

Lực lượng chức năng tiến hành tạm phong toả cơ sở kinh doanh để phòng chống dịch Covid-19.

Theo báo cáo, cơ sở vi phạm trên do ông Nguyễn Chí T. (SN 1983) làm chủ; ngành nghề kinh doanh của cơ sở gồm karaoke, nhà hàng, cà phê. Trong đó tầng B1, tầng 1, 5, 6, 10, 11, 12 kinh doanh hàng ăn và cà phê; tầng 2 đến tầng 4 kinh doanh karaoke; tầng 7 đang sửa chữa để không; tầng 8 là bếp.

Địa bàn phường Trung Hòa thuộc cấp độ dịch số 1 nên các cơ sở kinh doanh ăn uống được phép hoạt động bình thường nhưng hoạt động karaoke vẫn chưa được phép đón khách.

Trong năm 2021, cơ sở kinh doanh này đã 3 lần bị xử phạt do vi phạm trong công tác phòng, chống dịch, lần lượt phạt 15 triệu đồng, 45 đồng triệu và 20 triệu đồng.

UBND quận Cầu Giấy cũng đã đình chỉ hoạt động kinh doanh nhà hàng nhiều lần, mới đây nhất là hôm 2/12. Công an phường Trung Hoà cũng có văn bản tham mưu UBND quận Cầu Giấy thu hồi giấy phép đăng ký kinh doanh đối với cơ sở trên vì nhiều lần vi phạm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa ITN.

Giải pháp căn cơ

GD&TĐ - Giải pháp căn cơ vẫn là ưu tiên quỹ đất cho trường học, xây thêm trường...