Kiểm tra kinh phí hoạt động của hội phụ huynh tại 40 trường học

GD&TĐ - Từ 1/2024, Phòng GD&ĐT Quận 12 (TPHCM) sẽ kiểm tra kinh phí hoạt động của hội phụ huynh và vận động tài trợ của các trường học trên địa bàn.

Tiết học của học sinh Trường THCS Trần Quang Khải (quận 12). Ảnh: NQ.
Tiết học của học sinh Trường THCS Trần Quang Khải (quận 12). Ảnh: NQ.

Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng Phòng GD&ĐT Quận 12 (TPHCM), vừa ký ban hành kế hoạch kiểm tra vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ giáo dục và kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học, THCS công lập trên địa bàn quận.

Theo đó, Phòng GD&ĐT Quận 12 sẽ kiểm tra công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ giáo dục và kinh phí hoạt động hội phụ huynh của 40 trường trong thời gian 2 năm học 2022-2023 và 2023-2024. Thời gian kiểm tra bắt đầu từ tháng 1/2024 đến tháng 7/2024.

Trong 40 trường được kiểm tra có 6 trường THCS, 16 trường tiểu học và 18 trường mầm non.

Trong 40 trường được kiểm tra có 6 trường THCS, 16 trường tiểu học và 18 trường mầm non.

Theo Phòng GD&ĐT Quận 12, mục đích kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, sử dụng tài trợ giáo dục và kinh phí hoạt động ban đại diện cha mẹ học sinh.

Cùng với đó là đánh giá những thuận lợi, khó khăn, kịp thời phát hiện những hạn chế, sai phạm trong công tác này để có những biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời.

Phòng GD&ĐT Quận 12 cũng yêu cầu việc kiểm tra không làm ảnh hưởng các hoạt động giáo dục của các đơn vị trong thời gian kiểm tra.

Các thành viên trong tổ kiểm tra sắp xếp công việc chuyên môn, thực hiện kiểm tra đúng kế hoạch để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dạy trẻ biết tự đưa ra quyết định cho bản thân để trẻ lớn lên có chính kiến. Ảnh minh họa: INT.

Trao quyền cho con

GD&TĐ - Nếu quyết định của con không có kết quả tốt, trẻ nên biết rằng tự bản thân sẽ phải chịu trách nhiệm về kết quả của mỗi lựa chọn.

Minh họa/INT

Vũ khí thuế quan

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump kể từ khi lên nhậm chức đã sử dụng thuế quan như 'một thứ vũ khí' trong chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế.