Kiểm tra công tác chuẩn bị khai hội Chùa Hương, phát hiện 5 đối tượng dùng ma túy

GD&TĐ - Ngày 14/3, Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết, qua kiểm tra hành chính các nhà nghỉ, phòng trọ chuẩn bị đón khách khai hội chùa Hương đã phát hiện 5 đối tượng sử dụng ma tuý. 

Cơ quan chức năng củng cố hồ sơ vụ việc.
Cơ quan chức năng củng cố hồ sơ vụ việc.

Cụ thể, rạng sáng 12/3, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, ma túy Công an huyện Mỹ Đức bất ngờ kiểm tra hành chính nhà nghỉ An Nhã ở xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức do anh Nguyễn Văn M (SN: 1996 trú tại xã Tuy Lai, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) làm chủ, phát hiện 2 phòng trong nhà nghỉ có 2 nhóm đối tượng sử dụng ma túy trái phép.

Tại phòng thứ nhất có 3 nam thanh niên gồm Nguyễn Văn D (SN: 1993) Nguyễn Viết Hưng (SN: 2000 đều ở huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và Trần Hải Long (ở xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội) đang sử dụng ma túy, có biểu hiện phê thuốc. Xét nghiệm nhanh, 3 nam thanh niên đều dương tính với ma túy

Cơ quan công an làm rõ, Dũng và Hưng góp tiền mua ma túy và rủ Long cùng đến nhà nghỉ để sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ số ma túy các nam thanh niên chưa sử dụng hết.

Còn tại phòng thứ 2, tổ công tác phát hiện Nguyễn Ngọc Huấn (SN: 1970 ở xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) và  Cà Thị H (SN: 2000 ở xã Nậm Ty, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) đang ở cùng nhau. 

Huấn bước đầu thừa nhận là người mua ma túy rủ H vào nhà nghỉ sử dụng. Xét nghiệm nhanh ông Huấn dương tính với ma túy còn H thì không.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ