Kiểm soát Ugledar ở DPR, cơ sở sản xuất UAV và 10 kho đạn bị phá hủy

GD&TĐ - Trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã kiểm soát Ugledar ở DPR, phá tan cơ sở sản xuất và 10 kho đạn dược Ukraine trong ngày.

Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 3/10. (Ảnh: Rybar)
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 3/10. (Ảnh: Rybar)

Ngày 3/10, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo tiến trình của hoạt động quân sự đặc biệt.

Tại vùng Kursk, Lực lượng Sever của Nga tiếp tục tấn công và phá hủy các đội hình của Lữ đoàn cơ giới 21, 22 và 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 82 và 95 của Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU).

Lữ đoàn Vệ binh quốc gia số 1, Lữ đoàn lính thủy đánh bộ số 36, cũng như Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 129 Ukraine cũng bị Nga đánh bại.

Giao tranh diễn ra gần Daryino, Lyubimovka, Novy Put, Nikolayevo-Daryino và Plekhovo.

Trong 24 giờ, Lực lượng Sever đã đẩy lùi 2 cuộc phản công của AFU về phía Plekhovo. Kết quả là, AFU có 30 quân thương vong.

Ngoài ra, AFU đã thực hiện 5 nỗ lực đột phá qua biên giới Liên bang Nga về phía Novy Put. Hoạt động này đã khiến 60 quân AFU thương vong. Họ mất 3 xe chiến đấu bọc thép và 1 xe cơ giới.

Các cuộc không kích của Không quân Lục quân và pháo binh Nga gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị của các lữ đoàn cơ giới 22, 41, 61 và 115, Lữ đoàn xe tăng 17, Lữ đoàn tấn công đường không 80 và 95 của AFU.

Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 36, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 112 và 129 Ukraine bị tấn công.

Giao tranh diễn ra gần Bogdanovka, Daryino, Zeleny Shlyakh, Lyubimovka, Martynovka, Melovy, Nikolo-Daryino, Novoivanovka, Novy Put, Orlovka, Plekhovo, Pokrovsky, Russkoye Porechnoye, Sverdlikovo, Tolsty Lug, Cherkasskoye Porechnoye và Yuzhny.

Ở vùng Sumy, lực lượng Nga đã tấn công các khu vực tập trung quân và lực lượng dự bị của các lữ đoàn cơ giới 21, 41, 47 và 115 của AFU, Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia số 1, cũng như các lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 101 và 103 Ukraine.

Giao tranh diễn ra gần Veliky Bobrik, Velikaya Chernetchina, Glukhov, Makeyevka, Obody, Pavlovka, Peremoga, Rechki, Sklyarovka, Studenok và Ulanovo.

Trong ngày, ở vùng Kursk, tổn thất của AFU là 300 quân, 4 xe chiến đấu bọc thép, 6 khẩu pháo, gồm 2 hệ thống pháo tự hành Paladin do Mỹ sản xuất, 1 pháo tự hành Archer do Thụy Điển sản xuất và 3 xe cơ giới.

kiem-soat-ugledar-o-dpr-co-so-san-xuat-uav-va-10-kho-dan-bi-pha-huy-2-7106.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 3/10, khu vực biên giới Kursk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Liptsy và Volchansk, Lực lượng Sever của Nga tấn công các đơn vị của Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, Lữ đoàn tấn công đường không số 92 của AFU, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ số 113 và 129 Ukraine ở Malye Prokhody, Liptsy, Volchansk (khu vực Kharkov) và thành phố Kharkov.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 145 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 2 xe cơ giới, 1 pháo D-20 152 mm và 1 pháo D-30 122 mm. Một trạm tác chiến điện tử Anklav-N, 1 cơ sở sản xuất và 1 kho chứa UAV bị phá hủy.

Ở hướng Kupyansk, Lực lượng Zapad của Nga có được các tuyến và vị trí thuận lợi hơn. Họ gây thiệt hại về nhân lực và vật lực cho các lữ đoàn cơ giới 44, 63 và 66, Lữ đoàn bộ binh 143, Lữ đoàn xung kích 3, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 114 và Lữ đoàn Vệ binh quốc gia.

Giao tranh diễn ra gần Kupyansk, Novoosinovo, Kruglyakovka, Lozovaya, Zeleny Gai (khu vực Kharkov), Nevskoye (Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng - LPR), Torskoye (Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng - DPR) và vùng lâm nghiệp Serebryansky.

3 đợt phản công do các nhóm xung kích của các lữ đoàn cơ giới 14, 53 và 116 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 400 quân, 1 xe chiến đấu bộ binh, 7 xe cơ giới, 1 pháo M777 và M198 155 mm, 1 pháo FH-70 155 mm do Anh sản xuất và 2 pháo D-30 122 mm. Hai trạm tác chiến điện tử Anklav-N, 2 radar phản pháo AN/TPQ-50 và 4 kho đạn đã bị phá hủy.

Ở hướng Donetsk, Lực lượng Yug của Nga cải thiện vị trí chiến thuật.

Họ tấn công các đơn vị của Lữ đoàn cơ giới 22, 30, 54, 93, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 56, Lữ đoàn bộ binh 144 và Lữ đoàn không vận 46 gần Seversk, Nikiforovka, Kramatorsk, Markovo, Verolyubovka, Stupochki, Predtechino, Belaya Gora, Maksimilyanovka và Katerinovka (DPR).

3 đợt phản công do các nhóm tấn công của Lữ đoàn cơ giới 24, Lữ đoàn tấn công 5 và Lữ đoàn không vận 81 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Trong ngày, ở hướng trên, AFU mất: 720 quân, 1 xe chiến đấu bộ binh, 4 xe cơ giới, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 1 pháo lựu D-30 122 mm, 1 pháo M119 105 mm, 1 pháo lựu FH-70 155 mm và pháo L-119 105 mm.

Một xưởng lắp ráp UAV, 1 trạm tác chiến điện tử Anklav-N và 3 kho đạn dược dã chiến đã bị phá hủy.

kiem-soat-ugledar-o-dpr-co-so-san-xuat-uav-va-10-kho-dan-bi-pha-huy-3-7910.jpg
Bản đồ chiến sự Ukraine ngày 3/10, hướng Pokrovsk. (Ảnh: Rybar)

Ở hướng Avdeevka, Tập đoàn quân Tsentr của Nga tiếp tục tiến sâu vào hệ thống phòng thủ của AFU.

Họ gây thiệt hại về hỏa lực cho các lữ đoàn cơ giới 31, 32, 101, 110, 151, Lữ đoàn xe tăng 1, Lữ đoàn bộ binh 142, Lữ đoàn tấn công đường không 95, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 109 và 112, Lữ đoàn vệ binh quốc gia 12 và 14 gần Dzerzhinsk, Druzhba, Sukhaya Balka, Krasny Yar, Grodovka và Gornyak (DPR).

8 cuộc phản công do các nhóm từ các lữ đoàn cơ giới 53, 100, 150, Lữ đoàn bộ binh 144, Lữ đoàn tấn công đường không 25 và Tiểu đoàn tấn công 425 của AFU bị Nga đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày gồm 615 quân, 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe bán tải, 1 pháo D-20 152 mm, 1 pháo tự hành Gvozdika 122 mm, 3 pháo D-30 122 mm và 1 pháo chống tăng Rapira 100 mm.

Ở hướng Nam Donetsk, Tập đoàn quân Vostok của Nga cải thiện tình hình dọc theo tuyến đầu và kiểm soát Ugledar (DPR).

Lực lượng Nga gây thiệt hại về nhân lực và vật lực cho Lữ đoàn cơ giới 72, Lữ đoàn bộ binh cơ giới 58, Lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ 118, 125, 241 và Lữ đoàn Vệ binh Quốc gia 21 Ukraine gần Dobrovolye, Zolotaya Niva, Velikaya Novoselka (DPR) và Levadnoye (khu vực Zaporozhye).

Hai đợt phản công từ Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 110 của AFU phát động đã bị đẩy lùi.

Tổn thất của AFU ở hướng trên là: 130 quân, 1 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới và 2 pháo tự hành CAESAR 155 mm do Pháp sản xuất.

Ở hướng Kherson, Lực lượng Dnepr đánh bại các đơn vị của Lữ đoàn Bộ binh 141, Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến 35, Lữ đoàn Phòng thủ Lãnh thổ 103 và 108 Ukraine gần Malaya Tokmachka, Nesteryanka (khu vực Zaporozhye), Stepnoye, Kazatskoye và Kisomys (khu vực Kherson).

Tổn thất của AFU ở hướng trên trong ngày là: 75 quân, 1 xe tăng, 7 xe cơ giới và 1 pháo D-20 152 mm. Một radar phản pháo AN/TPQ-50 do Mỹ sản xuất và 3 kho đạn dược dã chiến đã bị vô hiệu hóa.

Các lực lượng Nga đã tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine hỗ trợ các hoạt động của AFU, cũng như các nhóm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 146 khu vực trong ngày.

Các hệ thống phòng không của Nga đã bắn hạ 4 tên lửa chiến thuật tác chiến ATACMS và 5 quả đạn pháo HIMARS do Mỹ sản xuất cùng với 144 UAV cánh cố định, trong đó có 122 chiếc nằm ngoài vùng tác chiến quân sự đặc biệt.

Theo trang Pravda, Tổng tham mưu các Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết, trong ngày phía Nga mất thêm: 1.150 quân, 6 xe tăng, 37 hệ thống pháo, 1 hệ thống phòng không, 43 UAV, 58 phương tiện chở nhiên liệu, 12 phương tiện đặc biệt.

UAV Geran tấn công cảng Izmail, Odessa; tấn công điểm triển khai quân ở làng Plekhovo vùng Kursk; không kích dữ dội ở Volchansk; giương cờ kiểm soát và tìm thấy 116 dân thường trong các tầng hầm ở Ugledar.
Theo Bộ QP Nga/Pravda

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nguy cơ từ 'quà vặt miễn phí'

GD&TĐ - Trước các cổng trường, nhất là các trường tiểu học và trung học cơ sở, luôn có những người bán quà vặt.