Các báo cáo từ truyền thông địa phương vùng Kharkiv hôm 25/10 cho biết, Quân đội Nga sắp giải phóng hoàn toàn Kupiansk, hiện lực lượng của Nga đã bao vây một bộ phận lớn lực lượng đồn trú của Ukraine trong thành phố, phần còn lại của Lực lượng Vũ trang Ukraine, đã bị đẩy ra ngoại ô thị trấn.
Trên thực tế, các chuyên gia quân sự phương Tây đã nhận định từ cách đây vài tuần rằng, thành phố Kupiansk sẽ bị quân Nga đánh chiếm hoàn toàn vào cuối tháng 10, đây là thực tế không thể cứu vãn được nữa.
Để củng cố lập luận này, giới chuyên gia lưu ý rằng, sự kháng cự trong thành phố chủ yếu đến từ các đơn vị phòng thủ lãnh thổ, với hiệu quả chiến đấu còn rất đáng ngờ, cùng với đó là một số lữ đoàn chủ lực khác đã bị điều xuống phía nam để tăng viện cho thành phố Pokrovsk thuộc mặt trận Donetsk.
Hơn nữa, có thông tin cho rằng, một số lữ đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine được tái triển khai từ các nơi khác đến Kupiansk đã hứng chịu tổn thất nặng nề.
Hiện tại, như các chuyên gia quân sự nhận định, cuộc chiến giành Kupiansk đang gần kết thúc và lực lượng Ukraine phải cân nhắc tìm kiếm một địa điểm rút lui sau khi mất thành phố này.
Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã thông báo rằng, sau khi giành được quyền kiểm soát thành phố Kupiansk, lực lượng tham gia chiến dịch này sẽ được tái tổ chức và bắt đầu tiến về Vovchansk, thị trấn trọng yếu của tỉnh Kharkiv, nằm giáp biên giới với Nga.
Ngoài ra, thị trấn quan trọng khác là Izyum cũng đã được xác định là một hướng tấn công tiềm năng khác của Lực lượng Vũ trang Nga.
Chính tại các tuyến đường tiếp cận thị trấn này, lực lượng Ukraine hiện đang tìm cách xây dựng hệ thống lô cốt, công sự phòng thủ, các tuyến bê tông răng rồng và hào chống tăng.
Tuy nhiên, những công sự này đang được xây dựng vội vã, thiếu sự kỹ lưỡng cần thiết, đồng thời chúng cũng liên tục bị tên lửa, pháo binh và máy bay không người lái của Lực lượng Vũ trang Nga tấn công, khiến công việc xây dựng hệ thống phòng thủ rất chậm chạp và sơ sài.