Không quân Philippines 'lột xác' bằng hàng chục tiêm kích tối tân

GD&TĐ - Chính phủ Philippines có ý định hiện đại hóa lực lượng vũ trang bằng cách mua số lượng lớn máy bay chiến đấu.

Không quân Philippines 'lột xác' bằng hàng chục tiêm kích tối tân

Hãng tin Reuters cho biết, Philippines có kế hoạch phân bổ ít nhất 33 tỷ USD để tăng cường năng lực phòng thủ.

Tư lệnh Quân đội Philippines - Tướng Romeo Browner lưu ý rằng các lực lượng vũ trang nước này đang tìm cách mua thêm vũ khí hiện đại.

Trước đó ít lâu, Bộ trưởng Quốc phòng Gilberto Teodoro thông báo rằng Philippines đang xem xét các đề xuất mua nhiều hệ thống vũ khí khác nhau.

Bước đi trên của quốc gia Đông Nam Á được cho là bắt nguồn từ lo ngại tình hình phức tạp ở khu vực.

Vào tháng 4, Mỹ đã triển khai các hệ thống tên lửa tầm trung ở miền bắc Philippines trong một cuộc tập trận quân sự, khiến Trung Quốc phản ứng mạnh mẽ.

Bộ Quốc phòng Philippines có kế hoạch chi ít nhất 1,894 nghìn tỷ peso (33,74 tỷ USD) trong 10 năm để hiện đại hóa và tăng cường năng lực của Lực lượng Vũ trang, bao gồm cả việc mua 40 máy bay. Kế hoạch hiện đại hóa đã được phê duyệt trong năm nay bởi Tổng thống Ferdinand Marcos Jr.

Ông Teodoro không tiết lộ các quốc gia nộp hồ sơ dự thầu và những loại máy bay chiến đấu được chào bán vì yêu cầu bảo mật.

Screenshot_3-30.jpg
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro.

Đối với hợp đồng mua tiêm kích trị giá ước tính khoảng 300 - 400 tỷ peso (5,3 tỷ đến 7,1 tỷ USD), chính phủ đang xem xét nhiều phương án tài chính khác nhau, bao gồm cả việc vay tiền từ các tổ chức tín dụng tư nhân.

Quân đội Philippines đã tìm cách mua máy bay chiến đấu đa chức năng mới trong nhiều năm và xem xét một số đề xuất nhằm nhanh chóng xóa bỏ hình ảnh của một lực lượng lạc hậu.

Hiện tại, Mỹ đang đề nghị cung cấp phiên bản mới nhất của tiêm kích F-16 do Lockheed Martin chế tạo, trong khi Thụy Điển đề xuất cung cấp JAS-39 Gripen của Tập đoàn Saab.

Trước đó cũng có thông tin cho rằng Bộ Quốc phòng Philippines quan tâm đến việc mua máy bay chiến đấu KF-21 của Hàn Quốc.

Philippines nhận tổ hợp tên lửa hành trình chống hạm BhraMos đầu tiên từ Ấn Độ.
Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ