Mỹ phê duyệt hợp đồng bán trực thăng chiến đấu trị giá 3,5 tỷ USD cho Úc

GD&TĐ - Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt việc bán 29 trực thăng chiến đấu AH-64E Apache của Boeing cho Úc trong một thỏa thuận trị giá lên tới 3,5 tỷ USD.

Trực thăng chiến đấu AH-64E Apache.
Trực thăng chiến đấu AH-64E Apache.

Thương vụ này nằm trong chuỗi hợp đồng vũ khí của Úc vào tháng 4, bao gồm 12 máy bay không người lái MQ-9B và các thiết bị liên quan với giá khoảng 1,6 tỷ USD, xe tăng và xe chiến đấu bọc thép hạng nặng và 4 trực thăng chở hàng CH-47F trị giá 259 triệu USD.

Hợp đồng được ký kết ngày 3/6 sẽ bao gồm các trực thăng, 69 động cơ dự phòng, thiết bị nhìn đêm cùng với các loại vũ khí như tên lửa AGM-114R Hellfire, thiết bị hỗ trợ, phụ tùng và hỗ trợ kỹ thuật.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: “Các hợp đồng này sẽ cải thiện khả năng đối phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai của Úc.” Úc là một trong những đồng minh quan trọng nhất của Mỹ ở Tây Thái Bình Dương.

Theo Reuters

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trường Tiểu học Ngô Quyền lúc tan học. Ảnh: Trúc Hân

Mô hình hiệu quả về an toàn giao thông

GD&TĐ - Mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” được các trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum triển khai những năm qua đã nâng cao ý thức cho cả HS và phụ huynh.
Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh tư liệu

Nghe Trịnh để yêu ngày tới...

GD&TĐ - Những cô gái trong nhạc Trịnh luôn đẹp nhưng không thể chạm, tưởng như trước mắt mà thật xa xôi, nhìn thấy mà vời vợi biết mấy.
Từ phải qua: Đạo diễn Việt Linh, tác giả Hải Anh và họa sĩ Pauline Guitton giao lưu tại buổi ra mắt sách ở Việt Nam do Nxb Kim Đồng tổ chức. Ảnh: Bình Thanh.

Thuở ấy, mẹ đã 'Sống'!

GD&TĐ - Thuở ấy – những năm tháng đất nước kháng chiến chống Mỹ - mẹ đã sống như thế và hôm nay được thế hệ gen Y lớn lên ở Pháp ghi lại bằng lăng kính mới lạ.