Không phải Hà Nội FC hay Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng này mới là hiện tượng ở V-League 2022

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Không phải Hà Nội FC đang dẫn đầu V-League 2022 hay Hoàng Anh Gia Lai thắng 5 trận liên tiếp, Đà Nẵng mới đang là tâm điểm của sân cỏ Việt Nam. Bởi chiến lược dùng người trẻ của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã giúp đội bóng sông Hàn trình diễn lối chơi mạnh mẽ, quyến rũ và trở thành “mô hình” kiểu mẫu.

Phạm Đình Duy.
Phạm Đình Duy.

Hiện tượng tuổi 19

Sau chiến thắng Nam Định (vòng 9), đội bóng sông Hàn đã leo một mạch từ nhóm cuối bảng xếp hạng lên vị trí thứ 4 với 16 điểm, bằng điểm 2 đội xếp trên và kém đội đầu bảng Hà Nội 4 điểm. Từ chỗ có nguy cơ rơi vào cuộc chiến trụ hạng, Đà Nẵng đã mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương. Thậm chí, ông Hùng và các học trò đủ sức đua vô địch nếu họ được tăng cường ngoại binh chất lượng.

Điều đặc biệt, chuỗi thành tích ấn tượng của Đà Nẵng được kiến tạo bởi những gương mặt trẻ trung, vừa bước sang tuổi 19, 20. Trong đó, Nguyễn Phi Hoàng đang thi đấu chói sáng trong hai vòng 8 và 9 để giúp Đà Nẵng mang về 6 điểm trước hai đội mạnh SLNA (3-1) và Bình Định (1-0) và đồng thời trở thành hiện tượng tuổi 19 ở V-League mùa này.

Ở trận thắng Bình Định, Phạm Nguyên Sa không thi đấu. Anh là người đã lập cú đúp phạt đền ở vòng 7 trên sân của Bình Dương. Thế nên, ban huấn luyện đội Đà Nẵng phải tìm một cầu thủ khác có thể làm được nhiệm vụ tưởng chừng như đơn giản này. Bởi từ đầu giải, các cầu thủ Đà Nẵng đã sút hỏng ba quả 11m, từ đó khiến cho đội bóng nơm nớp lo sợ mỗi khi được hưởng phạt đền. Nhiều cầu thủ đánh mất đi sự tự tin trước cơ hội ăn bàn mười mươi từ chấm 11m.

Bỏ qua những học trò dày dạn kinh nghiệm, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã trao gửi niềm tin vào Phi Hoàng. Cầu thủ sinh năm 2003 bước lên chấm phạt đền ở phút 76 và không mắc sai lầm nào để hạ thủ môn của đội Bình Định. Đó là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Đội bóng trẻ Đà Nẵng quật ngã đội bóng nhà giàu mới nổi đất Quy Nhơn nhờ màn tỏa sáng của cầu thủ 19 tuổi.

Trước đó, Phi Hoàng đã lập cú đúp trong thắng lợi 3-1 trước Sông Lam Nghệ An, ứng cử viên nặng ký trên đường đua vô địch. Gần như một mình tiền đạo sinh năm 2003 đã xé nát hàng phòng ngự với rất nhiều tuyển thủ quốc gia của đội bóng xứ nghệ, đồng thời giáng một đòn rất mạnh vào niềm kiêu hãnh của huấn luyện viên Nguyễn Huy Hoàng và các học trò vào thời điểm đội bóng này đang đứng đầu bảng xếp hạng.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.

Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng.

Để có thành tích cá nhân rất ấn tượng ở tuổi 19, Hoàng đã được trải nghiệm V-League từ năm 16 tuổi. Anh lập kỷ lục là cầu thủ trẻ nhất giải đấu năm 2020. Trước thềm mùa giải, huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức khi còn làm ở Đà Nẵng đã đưa Hoàng từ đội trẻ vào danh sách đăng ký đội 1. Sau ba trận ở giai đoạn cuối mùa V-League 2020, Phi Hoàng được huấn luyện viên Park Hang Seo gọi lên đội U22 Việt Nam vào tháng 11/2020 khi mới 17 tuổi.

2 năm sau khi bước ra sân cỏ V-League, Phi Hoàng đã giành được suất đá chính ở Đà Nẵng. Huấn luyện viên Phan Thanh Hùng thường xếp anh đá tiền vệ cánh trái, những lúc cần cầu thủ quê Quảng Trị có thể được kéo về chơi hậu vệ. Chơi bóng khéo léo, có nhiều đường chuyền tinh tế, tốc độ rất tốt và khả năng nhạy bén khi chọn vị trí ghi bàn là những điểm mạnh của Phi Hoàng.

Mùa giải 2022, Phi Hoàng thi đấu 6 trận và đều ra sân trong đội hình xuất phát và chưa bị thay ra lần nào. Sau 9 trận, thời gian ra sân của Phi Hoàng đã vượt qua mùa giải 2020 và 2021 cộng lại (540 so với 460) và anh đã ghi được 3 bàn, có mặt trong tốp những cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất như Tiến Linh (Bình Dương), Công Phượng, hay Văn Toàn, cùng của Hoàng Anh Gia Lai.

Màn trình diễn chói sáng trong tháng 7 đã đưa Phi Hoàng đua tranh cùng Văn Toàn, và tiền đạo Rimario Gordon (Hải Phòng) đến danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất tháng”. Tuy những lá phiếu “may rủi” đã không đưa Phi Hoàng đến vị trí số 1, song anh có quyền tự hào về thành tích ngang bằng với đàn anh Văn Toàn, người đoạt giải. Cả 2 cùng có 3 bàn thắng, 1 kiến tạo thành bàn.

“Tôi đang mừng cho các cầu thủ trẻ của đội. Qua trận đấu này, họ đã khẳng định được bản thân ở đấu trường V-League. Đó là những cầu thủ có nghị lực. Kết quả này đáng khích lệ cho chặng đường phía trước của đội. Với tôi, có đấu pháp nhưng các em trẻ không thể hiện được, cầu thủ trụ cột không dẫn dắt được các em thì cũng thất bại. Điểm nhấn là sự tự tin, đặc biệt là những tình huống phản công đều do khả năng của em” - huấn luyện viên Phan Thanh Hùng chia sẻ.

Ngoài ra, ông Hùng cho biết thêm: “Phi Hoàng còn trẻ nhưng rất tự tin, không ngại đối đầu với các hậu vệ ngoại cao to nên là cầu thủ chơi hiệu quả của câu lạc bộ Đà Nẵng. Không chỉ ghi bàn, mà điểm mạnh nhất của Hoàng là những quả tạt bóng có điểm rơi rất tốt để kiến tạo cho đồng đội. Tôi tin Hoàng sẽ phát triển tốt trong thời gian tới và sẽ là trụ cột của đội bóng”.

Nguyễn Phi Hoàng.

Nguyễn Phi Hoàng.

Quả ngọt đến sớm

Đã có những thời điểm, câu lạc bộ Đà Nẵng chỉ có thể đưa vào sân đội hình thi đấu với chỉ 2-3 vị trí là cầu thủ “cây nhà lá vườn”. Việc xem nhẹ công tác đào tạo trẻ trong thời gian dài đã khiến cho đội bóng sông Hàn khủng hoảng lực lượng nội binh trầm trọng. Trong quá khứ, cùng với Thể Công, Sông Lam Nghệ An, Nam Định… Đà Nẵng từng là một trong những “cái nôi” đào tạo trẻ hàng đầu của bóng đá Việt Nam.

Mặc dù vậy, với sự ra đi của nhiều ông thầy mát tay cùng những lý do khác, trong đó có vấn đề kinh phí và chiến lược, công tác đào tạo trẻ của đội bóng sông Hàn rơi vào tình trạng thoái trào. Dưới thời huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức, cầu thủ trẻ do câu lạc bộ đào tạo rất ít có cơ hội được thi đấu. Kể cả khi được các đội hạng nhất, hạng nhì hỏi mượn, họ cũng không được tạo điều kiện ra đi để thi đấu, cọ xát, rèn đúc kinh nghiệm trận mạc.

Khi trở về Đà Nẵng, ông Phan Thanh Hùng đã kỳ vọng rất nhiều. Điều đầu tiên là nhà cầm quân này hy vọng đội bóng sẽ được đầu tư mạnh mẽ để chấn hưng vinh quang đã có trong quá khứ. Thế nhưng, so với dự liệu ban đầu, những gì ông Hùng có trong tay chỉ là tập thể ở mức trung bình của V-League. Họ là tập hợp của những ngôi sao đã đi qua đỉnh cao phong độ và các cầu thủ trẻ vô danh.

Qua 4 vòng đấu của V-League 2022, Đà Nẵng chỉ có trong tay 3 điểm sau 3 trận hòa và trận thua, xếp thứ 10/13 đội. Nếu như 3 trận gặp Sài Gòn FC, TPHCM và HL Hà Tĩnh để đối thủ chia điểm đầy nuối tiếc thì ở trận gặp Thanh Hóa, đội bóng sông Hàn thất bại “toàn tập” khi để thua 3 bàn trắng. Trong khi đó, mục tiêu mà SHB Đà Nẵng đặt ra trong mùa bóng mới là khá cao.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng trong lần trở lại đội bóng quê hương vẫn kiên định niềm tin vào những nhân tố trẻ cũng như cái cách ông dùng người được cho là bước đi thận trọng. Ai cũng biết, tin và dùng và cầu thủ trẻ giống như một “canh bạc” nhất là ở đấu trường khắc nghiệt V-League. Chính vì thế, ông Hùng cũng không dám mạo hiểm thay máu ào ạt. Ông dùng các cầu thủ trẻ từ theo cách từ từ, cài cắm, đan xen nhau.

Sau những vòng đầu chệch choạc, liên tiếp 5 vòng gần đây, đội hình xuất phát của SHB Đà Nẵng luôn có ít nhất 3 cầu thủ lứa U23 xoay quanh 5 gương mặt là trung vệ Lương Duy Cương (22 tuổi), tiền đạo Phạm Đình Duy (20 tuổi) và Nguyễn Phi Hoàng (19 tuổi), tiền vệ Phạm Văn Hữu (21 tuổi) và Nguyễn Trọng Nam (20 tuổi). Họ đã không làm thất vọng người hâm mộ Đà Nẵng khi chơi tốt, chững chạc ở mùa V-League đầu tiên.

Trận gặp Hà Nội ở vòng 5 V-League 2022, dù phải lĩnh xướng vai trò tiền đạo cắm trong bối cảnh đàn anh Văn Long chưa hoàn toàn bình phục chấn thương còn tiền đạo Ighodaro Osaguona phải rời sân sớm song Đình Duy đã toả sáng với pha lập công ngay ở phút thứ 6, giúp đội nhà giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Sau đó, Đình Duy còn ghi bàn vào lưới Sông Lam Nghệ An và Nam Định, đồng thời còn có 2 đường chuyền cho Phi Hoàng lập công.

Đình Duy – Phi Hoàng được ví bộ đôi “sát thủ trẻ” của bóng đá sông Hàn, đủ sức khoan phá bất cứ hàng phòng ngự nào. Và đến lúc này, 2 cầu thủ chưa qua tuổi 20 đã ghi quá nửa bàn thắng cho Đà Nẵng. Những gương mặt trẻ đã trực tiếp góp công giúp đội bóng Đà Nẵng giành 10 điểm trong 5 trận gần đây, thành tích rất tự hào và ấn tượng.

Ngoài bộ đôi Phi Hoàng - Đình Duy, một cái tên khác ở hàng phòng ngự là Duy Cương cũng thi đấu cực tốt. Anh cùng với Lâm Anh Quang tạo thành bộ đôi trung vệ chắc chắn của đội bóng sông Hàn khi chỉ để thủng lưới 1 bàn trong 3 vòng đấu gần nhất. Cầu thủ sinh năm 2001 cho thấy khả năng chọn vị trí, đánh chặn và cắt bóng khá tốt dù phải đối mặt với nhiều ngoại binh có thể hình cao lớn. Tiếp đà thăng hoa trong màu áo U23 Việt Nam, Duy Cương đang chiếm được suất đá chính ở sân chơi cấp CLB.

Việc Phi Hoàng, Đình Duy, Duy Cương hay những cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị nhưng ít nhiều đã để lại được dấu ấn như Văn Hữu, Trọng Nam là niềm vui rất lớn không chỉ đối với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng mà đối với cả người hâm mộ Đà Nẵng. Bởi rất lâu rồi, họ mới lại chứng kiến đội nhà sử dụng nhiều cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo sông Hàn đến vậy. Niềm tin của ông Hùng đặt vào các cầu thủ trẻ đang được đền đáp.

Nhìn nhận về dàn cầu thủ trẻ Đà Nẵng, huấn luyện viên Nguyễn Văn Sỹ của Nam Định phát biểu: “Về Phi Hoàng, Đình Duy và những cầu thủ trẻ của Đà Nẵng, họ có phong độ cao và tính ổn định rất tốt. HLV Phan Thanh Hùng đã tin tưởng các cầu thủ trẻ vào sân, giúp họ được thi đấu rất nhiều thời gian qua. Đây là tín hiệu vui cho Đà Nẵng cũng như U23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ này có thể sẽ đóng góp cho U23 Việt Nam trong tương lai”.

Quả thật, ở những thời điểm khó khăn, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã thể hiện được tố chất đặc biệt, tin vào những cầu thủ tiềm năng. Ông biết thổi bùng khát vọng của những cá nhân tưởng đã đánh mất hào quang. Dưới bàn tay nhào nặn của vị chiến lược gia đầy tâm huyết, Đà Nẵng đã biến mình thành tập thể gắn kết và sớm vượt qua giông bão.

Và nếu đội bóng với những cầu thủ ở độ tuổi 19, 20 này tiếp tục giữ được đôi chân trên mặt đất thì có lẽ, Đà Nẵng hứa hẹn sẽ còn có nhiều bước nhảy vọt đáng kể ở giai đoạn tới đây và trở thành bất ngờ lớn nhất ở V-League 2022.

Ngoại binh là vấn đề đau đầu với huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Nhiều thời điểm, ông tung ra sân 100% nội binh. Đó là trận thua 0-1 trước HAGL ở vòng 6. Các trận còn lại, ngoại binh không có nhiều điểm nhấn. Và sau khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa mở cửa, cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam đã ký hợp đồng với 3 ngoại binh Brazil, cặp tiền đạo Claudir và Erick Luis, cùng trung vệ Walisson Maia.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.