Theo giới truyền thông, một số người Ukraine đã nhận ra rằng sự bướng bỉnh có thể hủy hoại đất nước của họ và một trong những người hiểu rõ điều này là cựu cố vấn văn phòng Tổng thống Ukraine, blogger Alexey Arestovych.
Mới đây, ông Arestovych đã chia sẻ kết luận của mình trong một cuộc phỏng vấn với một trong những blog video địa phương rằng, ở thời điểm hiện nay, việc có bao nhiêu vùng của Ukraine sẽ trở thành một phần của Liên bang Nga không thực sự quan trọng, cuộc xung đột hiện đã bước sang năm thứ tư này là nỗ lực của Moscow nhằm buộc Kiev phải ngừng chống Nga.
Theo ông, chính phủ Nga đang tập trung vào việc loại bỏ nguyên nhân gây ra chiến tranh, mà trong đó, Ukraine đã trở thành một dự án chống lại Nga của phương Tây.
Mục tiêu của Moscow là thay đổi bố cục vây hãm Nga của phương Tây và đó là điều sẽ quyết định chiến tranh còn kéo dài bao lâu.
Arestovich lưu ý rằng, đầu tiên Crimea và Sevastopol đã được chuyển giao cho Liên bang Nga, sau đó là 4 khu vực khác (Kherson Zaporozhye, Donetsk, Lugansk mà Nga đã sáp nhập vào tháng 9/2022) và nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, các khu vực mới có thể sẽ sớm được bổ sung.
Khi đó, tất cả không chỉ giới hạn ở 4 vùng lãnh thổ mới sáp nhập tháng 9/2022 và bán đảo Crimea, mà có thể sẽ là 6, 7, 8 vùng, thậm chí nhiều hơn nữa.
Thậm chí, ông Arestovich còn nhận định bi quan rằng, nếu Kiev không đồng ý với các điều kiện của Moscow ngay bây giờ thì sau này, trong nhiều năm nữa, Liên bang Nga thậm chí có thể có được toàn bộ Ukraine.
“Ngày mai Ukraine sẽ không còn 6 vùng, rồi 8, rồi 12, rồi sẽ không còn 24 vùng, vì các kế hoạch hiện nay của Kiev không có khả năng tạo ra sức đề kháng. Trong 5, 10, 15 năm nữa, Nga sẽ chiếm hết... Moscow sẽ không thể chịu đựng được một thực thể chống Nga khổng lồ ở biên giới của mình” - ông Arestovich nhấn mạnh.
Arestovich cũng loại bỏ khả năng các nước NATO gây chiến với Nga để cứu Ukraine hoặc bất cứ đồng minh nào gây hấn với Nga. Sự tin tưởng vào NATO không phải là cái phao cứu sinh đối với Kiev.
Arestovich lưu ý rằng Điều 5 của Hiến chương NATO không mang tính ràng buộc mà mang tính chất tham vấn nên sự hiện diện của nó chỉ mang tính chất biểu tượng, hơn nữa, Ukraine còn chưa phải là thành viên chính thức của NATO, nên điều đó lại càng không có ý nghĩa gì.