Không hạn chế xếp loại xuất sắc

GD&TĐ - Một số tỉnh ở miền Tây Nam Bộ vừa có đề xuất hủy bỏ việc hạn chế xếp loại xuất sắc 20% đối với cán bộ và nhân viên y tế trong tỉnh.

Ảnh minh họa/INT
Ảnh minh họa/INT

Đề xuất này nhận được sự đồng tình không chỉ trong ngành Y tế, mà còn được sự ủng hộ của người dân.

Hai năm trời kể từ khi xuất hiện dịch Covid-19, vừa phải làm công việc khám chữa các bệnh thông thường hằng ngày lại vừa lo chống dịch, những cán bộ y tế của tất cả các tỉnh, thành trên cả nước xứng đáng để được xếp loại “xuất sắc”, không cứ gì hạn chế trong 20% như quy định lâu nay.

Trừ những người vi phạm nghiêm trọng trong quá trình làm việc, còn tất cả cán bộ và nhân viên ngành Y đều làm việc trên 100% sức lực của mình, họ xứng đáng được tưởng thưởng. Không chỉ lo chống dịch trong địa phương mình, mà mỗi khi có lời kêu gọi của Chính phủ là các thầy thuốc gác lại chuyện gia đình để lên đường đi vào tâm dịch.

Suốt nhiều tháng trời, các thầy thuốc ở tuyến đầu chống dịch hầu như chưa được sống trọn vẹn một ngày bình yên. Nhiều người đã dương tính với Covid-19, thậm chí có người đã phải trả giá bằng mạng sống của mình trong quá trình chống dịch. Mỗi thầy thuốc đảm nhận một công việc tùy theo vị trí công tác và năng lực của mình, họ đã tận hiến bằng tất cả sức lực có được để mang lại sức khỏe cho người dân.

Mới đây, tại một huyện vùng sâu của tỉnh Đắk Lắk đã xảy ra câu chuyện khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng về vai trò của người thầy thuốc trong chống dịch Covid-19. Một cán bộ y tế của huyện này đã xé chiếc áo blouse mà anh ta vẫn mặc hàng ngày để phản đối việc trung tâm y tế huyện - nơi anh ta làm việc đã xếp loại cuối năm cho anh là “không hoàn thành nhiệm vụ”.

Lý do xếp loại trên được đơn vị này đưa ra là anh ta đã tiêm nhầm vắc-xin cho một người dân, đồng thời tự ý cho người đang cách ly y tế ra khỏi khu vực quy định. Mặc dù, việc làm đó không gây hậu quả nghiêm trọng, song đã vi phạm các quy định chống dịch.

Còn anh cán bộ y tế nọ thì phủ nhận kết luận nói trên và cho rằng mình bị trù dập. Thực hư câu chuyện này sẽ được cơ quan chức năng làm sáng tỏ, song câu chuyện trên đã gieo vào lòng nhiều cán bộ y tế không ít những băn khoăn.

Chuyện sai sót là điều không tránh khỏi trong quá trình chống dịch, từ Trung ương cho đến địa phương mà Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có lần đề cập khi giao ban trực tuyến với các tỉnh, thành trong cả nước. Vấn đề là ở chỗ, những sai sót đó có phải là cố ý hay không?

Chúng ta cũng nên đánh giá những người thầy thuốc trong suốt quá trình của họ để đưa ra kết luận cuối cùng, tránh tình trạng máy móc khi xếp loại, vô hình trung phủ nhận tất cả những nỗ lực của họ suốt một năm chống dịch.

Sẽ có những sai sót khi chống dịch cũng như sẽ có những việc chưa chính xác và công tâm khi đánh giá cán bộ ngành Y vào dịp cuối năm. 20% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là con số sẽ gây nhiều dị ứng cho cán bộ y tế nên việc bãi bỏ lúc này là cần thiết.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.