Không dỡ nhà rông, huyện Đăk Hà tìm vị trí phù hợp xây dựng phòng học

GD&TĐ - Huyện ủy Đăk Hà yêu cầu UBND huyện chỉ đạo đơn vị liên quan khảo sát, giới thiệu vị trí đất phù hợp, đảm bảo nhu cầu phòng học cho học sinh.

Dãy phòng học ở thôn Kon Teo Đăk Lấp bên cạnh nhà rông.
Dãy phòng học ở thôn Kon Teo Đăk Lấp bên cạnh nhà rông.

Ngày 24/5, Huyện ủy Đăk Hà (tỉnh Kon Tum) thông tin về nội dung báo chí phản ánh việc xây dựng 2 phòng học ở nhà rông làng Kon Teo (cũ) của xã Đăk Long.

Theo đó, Huyện ủy Đăk Hà yêu cầu UBND huyện chỉ đạo UBND xã, Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện khẩn trương khảo sát, giới thiệu vị trí đất phù hợp, đảm bảo nhu cầu phòng học cho các em học sinh. Đồng thời, điều chỉnh quy hoạch, chủ trương đầu tư đối với 2 phòng học tại điểm trường của làng cho phù hợp.

Huyện ủy Đăk Hà chỉ đạo UBND xã Đăk Long nâng cấp sửa chữa 2 nhà rông thôn Kon Teo Đăk Lấp nhằm đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Bên cạnh đó, nắm bắt thông tin dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời định hướng tuyên truyền.

Cùng với đó, tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Ban Thường vụ, Đảng ủy, UBND xã Đăk Long trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chủ trương di dời nhà rông để sửa chữa, nâng cấp và xây dựng 2 phòng học.

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại có bài viết “Hiện thực hóa giấc mơ con chữ ở vùng đất Tây Nguyên”. Theo đó, giữa bài toán đất chật, học sinh đông, thôn Kon Teo Đăk Lấp (xã Đăk Long) đứng giữa lựa chọn dỡ bỏ nhà rông truyền thống hay dựng thêm phòng học cho con trẻ.

Chuyện tưởng chừng đơn giản, nhưng lại khiến cả làng trăn trở, bởi đó không chỉ là chuyện xây trường, mà còn là chuyện giữ làng, giữ hồn cốt văn hóa.

Bởi điểm trường thôn Kon Teo Đăk Lấp xây dựng từ lâu, có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp. Phòng học không đủ nên điểm trường cải tạo lại phòng sinh hoạt của giáo viên trước kia, khoảng 20m2 để bố trí cho 22 học sinh học tập.

Không gian hạn chế, những chiếc bàn kê sát, lối đi không còn đủ để thầy cô và các em bước qua một cách thoải mái. Những phòng học còn lại có hơn 40 học sinh/phòng nên phần nào ảnh hưởng đến công tác dạy và học.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ