Không còn viện trợ miễn phí

GD&TĐ - Tổng thống Mỹ Donald Trump có kế hoạch thảo luận với Ukraine về cách họ có thể trả lại cho Mỹ số tiền đã chi cho viện trợ thông qua USAID.

Công nhân trong hầm mỏ của Ukraine.
Công nhân trong hầm mỏ của Ukraine.

Trả nợ cho USAID

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz cho biết hôm 9 tháng 2 rằng, những khoáng sản nước này đang nhắm đến bao gồm đất hiếm, dầu mỏ và khí đốt của Ukraine.

"Tổng thống Trump đã chuẩn bị đưa tất cả những vấn đề đó lên bàn nghị sự trong tuần này, bao gồm cả tương lai của USAID (cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ được giao nhiệm vụ điều hành viện trợ dân sự của Mỹ cho nước ngoài) tại Ukraine.

Chúng ta cần thu hồi những chi phí đó, và đó sẽ là quan hệ đối tác với Ukraine về mặt đất hiếm, tài nguyên thiên nhiên, dầu khí của họ và họ cũng đang mua của chúng ta", ông Mike Waltz nói với NBC News.

Vị cố vấn Mỹ đồng thời nói thêm rằng tất cả những cuộc trò chuyện đó giữa ông chủ Nhà Trắng và người đồng cấp Ukraine "sẽ diễn ra trong tuần này".

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn chấm dứt xung đột ở Ukraine nhưng hy vọng châu Âu sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh, cố vấn Waltz nói thêm.

"Tôi nghĩ, một nguyên tắc cơ bản ở đây là người châu Âu phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột này trong tương lai. Tổng thống Trump sẽ chấm dứt nó, và sau đó, về mặt đảm bảo an ninh, điều đó hoàn toàn thuộc về người châu Âu", ông cho biết.

Vị cố vấn cho biết thêm rằng tuần này, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra tại châu Âu với sự tham gia của Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Quốc phòng, Phó Tổng thống và một đặc phái viên Mỹ, nơi họ sẽ thảo luận về các chi tiết của một giải pháp tiềm năng.

Cuối năm 2024, ông Volodymyr Zelensky đã trình bày với các đại biểu quốc hội Ukraine một cái gọi là "kế hoạch chiến thắng", trong đó nêu rõ Mỹ và EU cùng sử dụng chung các nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng của Ukraine và tiềm năng kinh tế của nước này.

"Có những kim loại quan trọng tại Ukraine trị giá hàng nghìn tỷ đô la Mỹ", ông Zelensky nói, ám chỉ đến uranium, titan, lithium, than chì và các "nguồn tài nguyên có giá trị chiến lược" khác.

Gilbert Doctorow, một nhà phân tích về quan hệ quốc tế và các vấn đề liên quan đến Nga, nói rằng vì Ukraine có nền kinh tế đang suy yếu, nên nguồn tài nguyên dễ thấy nhất của nước này, cụ thể là đất đen đã được bán đi đáng kể (40%) cho các tập đoàn kinh doanh quốc tế".

Quan điểm của Nga về giải quyết xung đột

Vào tháng 6 năm 2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề xuất các sáng kiến ​​hòa bình, tuyên bố rằng Nga sẽ ngay lập tức ngừng bắn và tuyên bố sẵn sàng đàm phán nếu:

Ukraine chính thức từ bỏ nguyện vọng gia nhập NATO; Quân đội Ukraine rút khỏi các khu vực mới sáp nhập vào Nga.

Chính quyền Kiev thực hiện phi quân sự hóa và phi phát xít hóa; Ukraine áp dụng chính sách trung lập, không liên kết và phi hạt nhân.

Tổng thống Putin cũng đề cập đến việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt chống Nga như một phần của tiến trình hòa bình.

Moscow đã nhiều lần nhắc nhở rằng chính Kiev đã cấm các cuộc đàm phán vào tháng 10 năm 2022 và tính hợp pháp của Tổng thống Volodymyr Zelensky vẫn còn là dấu hỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ