Khởi tố vụ phá rừng nghiêm trọng tại Quảng Trị

GD&TĐ - Sau quá trình xác minh, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) đã khởi tố vụ phá rừng và bàn giao Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. (Ảnh: H.T).
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường vụ phá rừng. (Ảnh: H.T).

Ngày 14/2, UBND huyện Đakrông (tỉnh Quảng Trị) cho biết, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông đã khởi tố vụ án về tội hủy hoại rừng xảy ra tại tiểu khu 699 và 708 ở xã Đakrông (huyện Đakrông).

Sau khi khởi tố, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Đakrông để điều tra, xác minh đối tượng liên quan theo thẩm quyền.

Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông cho biết, vụ phá rừng nghiêm trọng, xảy ra trên diện tích lớn. Bên cạnh đó, kết quả giám định mẫu gỗ tốn nhiều thời gian nên cần điều tra, làm rõ. Do đó, cơ quan chức năng chậm khởi tố vụ phá rừng nói trên.

Theo lãnh đạo Công an huyện Đakrông, đơn vị này đã nhận hồ sơ từ phía Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông. Hiện công an đang củng cố các chứng cứ, khi làm rõ đối tượng phạm tội sẽ khởi tố bị can.

Hiện trường cho thấy nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ, nằm ngổn ngang. (Ảnh: Đ. Đức).

Hiện trường cho thấy nhiều cây gỗ lớn bị cưa hạ, nằm ngổn ngang. (Ảnh: Đ. Đức).

Như Báo Giáo dục và Thời đại đã thông tin: Vào tháng 4/2022, xuất hiện vụ phá rừng nghiêm trọng tại tiểu khu 699 và 708 thuộc xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị). Tại hiện trường, nhiều cây rừng bị đốn hạ nằm ngổn ngang, lộ ra cả bãi đất trống rộng lớn. Hàng loạt thân cây gỗ có đường kính lớn bị cưa xẻ, vận chuyển ra khỏi cửa rừng từ trước. Những cây nhỏ bị đốn hạ còn nguyên trạng nằm xếp chồng lên nhau.

Liên quan đến vấn đề này, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông cho biết, trên cơ sở ảnh vệ tinh và nguồn tin, từ ngày 5/4 lực lượng kiểm lâm đã đi kiểm tra và đến ngày 12/4 thì phát hiện vụ phá rừng ở 2 tiểu khu nói trên.

Số cây rừng bị đốn hạ là gỗ thuộc nhóm VII và VIII, diện tích phá rừng lớn, nằm trong diện tích rừng tự nhiên phục hồi. Trong diện tích này, một phần thuộc quản lý của xã Đakrông, một phần thuộc quản lý của cộng đồng thôn Làng Cát và một phần thuộc quản lý của cộng đồng thôn Pa Tầng (đều thuộc xã Đakrông).

Dù vụ phá rừng nghiêm trọng, nhưng vụ việc không được báo cáo với cấp trên. Khi báo chí phản ánh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị mới nắm được và đã thành lập đoàn kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc điều tra, xử lý.

Được biết, Bộ NN-PTNT cũng có văn đề nghị điều tra, xử lý đối tượng phá rừng và làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Xác minh ban đầu, Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông phát hiện hơn 26 ha rừng ở 2 tiểu khu 699, 708 bị xâm hại, trong đó hơn 18 ha bị chặt hạ trắng. Khi tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác định chính xác có 13,93 ha rừng tự nhiên bị phá.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

VinFast giới thiệu hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện tại Vietnam Mobility Show 2025

GD&TĐ - Ngày 26/12/2025 - VinFast chính thức mở cửa không gian trưng bày và trải nghiệm hệ sinh thái giao thông xanh toàn diện, với đầy đủ dàn ô tô điện, xe máy điện và xe buýt điện,cùng các giải pháp sạc, đổi pin tiên tiến với chính sách bán hàng hấp dẫn. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Triển lãm Phương tiện di chuyển - Vietnam Mobility Show 2025, từ ngày 26-28/12/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội).

Phú Xuyên đẩy mạnh hoạt động truyền thông hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số. Ảnh: Văn hóa xã hội PX

Đầu tư cho hôm nay, bền vững cho tương lai

GD&TĐ - Hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2025), xã Phú Xuyên (Hà Nội) đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông thiết thực, đa dạng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác dân số trong giai đoạn mới.