Quảng Trị: Làm rõ vụ hàng chục ha rừng bị tàn phá

GD&TĐ - Trước yêu cầu của UBND tỉnh Quảng Trị về việc làm rõ thông tin vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng ở huyện Đakrông mà báo chí phản ánh, huyện này đã lập đoàn vào hiện trường kiểm tra và có báo cáo về vụ việc.

Các cơ quan chức năng của huyện Đakrông kiểm tra hiện trường vụ phá rừng trong ngày 21/4.
Các cơ quan chức năng của huyện Đakrông kiểm tra hiện trường vụ phá rừng trong ngày 21/4.

Theo đó, vào ngày 21/4, đoàn kiểm tra liên ngành gồm UBND huyện Đakrông, kiểm lâm, công an, quân sự, chính quyền xã và người dân địa phương do ông Lê Đại Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông dẫn đầu đã vào khu vực rừng bị phá để kiểm tra.

Qua kiểm tra ở 2 tiểu khu 699 và 708 ở xã Đakrông (huyện Đakrông) đã phát hiện có 18 vị trí bị luỗng phát, chặt hạ cây rừng. Khu vực này cách xa đường giao thông, địa hình núi cao, đi lại rất khó khăn.

Tổng diện tích rừng tự nhiên bị xâm hại luỗng phát, chặt hạ vào khoảng 18,644 ha. Trong đó rừng do UBND xã Đakrông quản lý là 5,884 ha, rừng đã giao cho cộng đồng thôn Pa Tầng quản lý là 1,48 ha, rừng giao cho cộng đồng thôn Làng Cát quản lý 11,28 ha.

Đặc biệt nghiêm trọng, trong 18,644 ha rừng tự nhiên phục hồi bị xâm hại này, người dân đã dùng máy cưa xăng, cưa hạ toàn bộ cây rừng, hiện trường cơ bản vẫn còn nguyên vẹn. Ngoài ra, có thêm gần 8 ha rừng mới bị người dân dùng dao, rựa phát hạ các cây nhỏ, dây leo thì được cơ quan chức năng phát hiện nên được ngăn chặn kịp thời.

UBND huyện Đakrông nhận định, thời gian vụ phá rừng xảy ra vào khoảng nửa cuối tháng 3 đến đầu tháng 4/2022. Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện 20 hộp gỗ nhóm V, nhóm VI có khối lượng khoảng 2m3. Thông tin từ người dân cung cấp, các đối tượng xâm hại rừng là người dân ở thôn Làng Cát (xã Đakrông), mục đích phá rừng tự nhiên để lấy đất canh tác nương rẫy.

Theo đơn vị này, hiện địa phương đã lập 1 chốt bảo vệ trên đường dẫn vào hiện trường nhằm ngăn chặn việc xâm hại mới, kết hợp công tác điều tra vụ việc. Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp với các lực lượng công an, kiểm lâm, viện kiểm sát để củng cố hồ sơ, thống nhất phương án xử lý nghiêm các đối tượng phá rừng theo quy định của pháp luật.

Ông Lê Đại Lợi - Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông cho hay, diện tích rừng bị phá lớn. Huyện đã giao cho kiểm lâm và công an điều tra, xử lý. Sắp tới, sẽ có đơn vị độc lập đánh giá diện tích, trữ lượng gỗ, mật độ cây bị phá. Vụ việc liên quan đến nhiều người, quá trình rà soát, đánh giá sẽ kéo dài để có căn cứ chuẩn xác để xử lý đúng người, đúng tội.

Cũng theo vị lãnh đạo này, thời gian tới, huyện tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất nương rẫy và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn để chỉ đạo các cơ quan ban ngành liên quan nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng. Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý hoạt động sản xuất nương rẫy của bà con nhân dân.

Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ đã được chuyển ra khỏi rừng, chỉ còn sót lại phần cành, ngọn ở hiện trường.
Nhiều cây gỗ lớn bị đốn hạ đã được chuyển ra khỏi rừng, chỉ còn sót lại phần cành, ngọn ở hiện trường.

Bên cạnh đó, thường xuyên tuần tra, kiểm tra rừng, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi xâm lấn, xâm hại rừng. Quyết không để hiện tượng phá rừng tái diễn như vụ việc tại xã Đakrông

Ngoài ra, huyện cũng sẽ xây dựng phương án chăm sóc, trồng mới để khôi phục lại diện tích rừng bị chặt hạ. Về lâu dài, huyện có chương trình xóa đói giảm nghèo bền vững để bà con không xâm hại rừng vì sinh kế.

Trước đó, Báo GD&TĐ số 97 ra ngày 23/4 có bài viết “Quảng Trị: Phá rừng chiếm đất chờ đền bù dự án điện gió (?!). Nội dung bài viết phản ánh, tại Tiểu khu 699 và 708 thuộc xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) cây rừng bị đốn hạ nằm ngổn ngang, lộ ra cả bãi đất trống rộng lớn.

Hàng loạt thân cây gỗ có đường kính lớn bị cưa xẻ, chế biến, vận chuyển ra khỏi cửa rừng từ trước. Những cây bé bị đốn hạ còn nguyên trạng nằm xếp chồng lên nhau. Đây là rừng tự nhiên phục hồi, được giao cho cộng đồng 2 thôn Làng Cát và Pa Tầng (xã Đakrông) và một phần do UBND xã Đakrông quản lý.

Vào ngày 19/4, tỉnh Quảng Trị đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân, xác minh đối tượng vi phạm, khởi tố vụ án nếu có dấu hiệu hình sự. Đồng thời, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ