Khởi tố vụ án dùng danh nghĩa phóng viên để cưỡng đoạt tài sản

GD&TĐ - Sáng 21/9, công an quận Liên Chiểu ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi “Cưỡng đoạt tài sản”.

Nguyễn Mạnh Hùng
Nguyễn Mạnh Hùng

Theo đó, thời điểm tháng 8/2016, trong quá trình tác nghiệp, Nguyễn Mạnh Hùng  (quê Thanh Chương, Nghệ An) phát hiện sai phạm trong công trình xây dựng của bà Đặng Thị Minh Hải (trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu).

Từ phát hiện hiện này, Nguyễn Mạnh Hùng liên hệ với bà Đặng Thị Minh Hải, dùng danh nghĩa phóng viên là phóng viên của báo Thời báo Làng nghề Việt uy hiếp nhằm mục đích trục lợi cá nhân.
Bà Đặng Thị Minh Hải đã báo cáo sự việc lên cơ quan CAQ Liên Chiểu.

Ngày 14/9, khi đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng đang thực hiện hành vi vi phạm của mình với người bị hại thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang.

Vụ việc hiện đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Tham vọng đi vào lịch sử

GD&TĐ - Bầu cử Quốc hội ở Ấn Độ luôn là sự kiện không nơi nào trên thế giới có thể sánh được về quy mô và thời gian.