Khởi tố quản lý nhà xe làm lây lan dịch Covid-19

GD&TĐ - Một quản lý nhà xe trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) vừa bị cơ quan chức năng khởi tố bị can về tội làm lây lan dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

Bị can Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra.
Bị can Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra.

Chiều 8/10, Công an TP Buôn Ma Thuột cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải (36 tuổi, trú tại phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Chiều cùng ngày, Viện KSND TP Buôn Ma Thuột đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Thanh Hải.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải.

Cơ quan chức năng đọc lệnh khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Hải.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, ông Hải là quản lý chính tại Văn phòng nhà xe Tiến Oanh (trụ sở tại số 134 đường Hai Bà Trưng, TP. Buôn Ma Thuột). Khoảng 22 giờ ngày 10/7, ông Hải cùng 2 tài xế khác đi trên chiếc xe ô tô tải của nhà xe Tiến Oanh mang BKS: 50H-052.70 từ TP HCM về TP Buôn Ma Thuột.

Đến khoảng 6 giờ ngày 11/7, ông Hải về đến Văn phòng của nhà xe ở đường Hai Bà Trưng. Tại đây, ông Hải không đi khai báo y tế, không thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Trong khoảng thời gian từ ngày 11 đến ngày 17/7, ông Hải đi đến nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người làm lây lan dịch bệnh Covid-19 cho 10 người.

Bị can Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra.

Bị can Nguyễn Thanh Hải tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan công an, đối tượng Nguyễn Thanh Hải khai nhận khi từ TP Hồ Chí Minh về TP Buôn Ma Thuột sợ bị đưa đi cách ly tập trung 14 ngày nên đã không đi khai báo y tế. Sau khi đến Bệnh viện Thiện Hạnh khám ông Hải cũng không khai báo trung thực.

Còn theo một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, trong những ngày này, rất đông người dân từ các tỉnh thành phía Nam về lại địa phương.

Qua vụ án này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19, khai báo y tế và thực hiện nghiêm việc cách ly. Mọi hành vi vi phạm làm lây lan dịch bệnh sẽ bị pháp luật xử lý nghiêm.

Trước đó, như Báo GD&TĐ đã đưa tin, tối 21/7 Công an TP Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án hình sự “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” để điều tra, làm rõ hành vi của Nguyễn Thanh Hải và những người liên quan.

Tuy nhiên, do Hải đang trong thời gian cách ly điều trị và để thể hiện tính chất nhân đạo của Luật pháp Việt Nam, cơ quan chức năng chưa khởi tố bị can.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thủ môn Quan Văn Chuẩn thận trọng trước trận gặp U23 Iraq.

U23 Việt Nam 'đọc vị' U23 Iraq

GD&TĐ - Trước trận so tài với U23 Iraq ở tứ kết U23 châu Á, thủ môn đội trưởng U23 Việt Nam Quan Văn Chuẩn tỏ ra khá thận trọng.