Khởi tố nhóm thiếu niên lập đoàn đua xe làm náo loạn đường phố Hà Nội

GD&TĐ - Ngày 29/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội cho biết, đã tiến hành khởi tố với 16 đối tượng về hành vi đua xe, lạng lách đánh võng gây mất trật tự công cộng. 

Nhóm đối tượng có hành vi đua xe bị khởi tố.
Nhóm đối tượng có hành vi đua xe bị khởi tố.

Cụ thể, danh tính các đối tượng là Nguyễn Quốc Anh (16 tuổi, ở quận Hà Đông, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Thịnh (16 tuổi, ở quận Thanh Xuân); Bùi Quang Tiến (18 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội); Nguyễn Tuấn Tú (18 tuổi, huyện Ứng Hòa, Hà Nội) cùng 12 đối tượng khác. Các quyết định khởi tố đã được VKSND TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo điều tra, tối 21/9/2021, nhóm Quốc Anh, Thịnh, Tú biết được trên khu vực gần hồ Gươm hay có các đoàn đua xe, lạng lách đánh võng nên có mặt tại đây để chờ gia nhập đoàn đua. Khi đến đoạn phố Trần Quang Khải hướng ra Trần Khánh Dư, nhóm này thấy một đoàn khoảng 20 xe đang phóng tốc độ cao, rú ga nên đã nhập đoàn.

Nhóm đua xe này phóng với tốc độ lên đến 80-90km/h trên đường phố, rú ga, bấm còi inh ỏi, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho người đi đường và mất trật tự công cộng. Khi thấy lực lượng chức năng thì các đối tượng tìm cách lách bỏ chạy. Khi đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Huy Chú thì đối tượng Quốc Anh bị lực lượng Cảnh sát Cơ động bắt được. Đến ngã tư Trần Hưng Đạo - Phan Chu Trinh thì Nguyễn Tuấn Tú cũng bị bắt.

Tổng cộng có 6 đối tượng bị bắt trong đêm 21/9, rạng sáng 22/9. Sau đó, qua khai thác lời khai đối tượng, lực lượng chức năng mời thêm 10 đối tượng có mặt trong đoàn đua xe đến để làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.