Khởi tố nguyên giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai

GD&TĐ - Trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ Gia Lai, ông Tâm đã ký 16 uỷ nhiệm chi, tạo điều kiện cho kế toán chiếm đoạt nhập liệu khống hàng trăm triệu đồng.

Sở Nội vụ Gia Lai, nơi ông Huỳnh Văn Tâm từng giữ chức Giám đốc Sở.
Sở Nội vụ Gia Lai, nơi ông Huỳnh Văn Tâm từng giữ chức Giám đốc Sở.

Ngày 27/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai vừa ra quyết định khởi tố ông Huỳnh Văn Tâm - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo kết luận Thanh tra vào ngày 29/10/2021 của Thanh tra tỉnh Gia Lai, dự án “Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” do Sở Nội vụ làm chủ đầu tư được cấp 2 tỷ đồng để thực hiện dự án vào năm 2016.

Sau đó, Sở Nội vụ đã chọn Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển và chuyển giao phần mềm là đơn vị trúng gói thầu “Xây dựng phần mềm và cơ sở dữ liệu quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh” với số tiền 979 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo Thanh tra tỉnh Gia Lai, mặc dù dự án không sử dụng được, không đạt được mục tiêu đề ra nhưng vẫn được Sở Nội vụ nghiệm thu, thanh lý và thanh quyết toán cho đơn vị trúng thầu hơn 979 triệu đồng. Việc này đã gây thất thoát tiền ngân sách nhà nước. Thanh tra tỉnh Gia Lai cho rằng trách nhiệm chính thuộc về ông Huỳnh Văn Tâm – thời điểm trên giữ chức giám đốc Sở Nội vụ.

Bên cạnh đó, khi ở cương vị này, ông Tâm đã ký 16 ủy nhiệm chi chuyển tiền vào tài khoản cá nhân Hồ Quang Thi - thời điểm trên là Kế toán Sở Nội vụ Gia Lai. Từ đó, tạo điều kiện để ông Thi chiếm đoạt số tiền nhập liệu khống là 575 triệu đồng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giao diện ứng dụng cảnh báo sạt lở của nhóm nghiên cứu do GS.TS Đỗ Minh Đức làm chủ nhiệm.

Ứng dụng cảnh báo sạt lở

GD&TĐ - Trước diễn biến ngày càng phức tạp của thiên tai, đặc biệt là sạt lở đất và lũ quét tại các khu vực đồi núi, việc tiếp cận thông tin cảnh báo kịp thời trở thành yếu tố sống còn để bảo vệ tính mạng và tài sản.

Sinh viên tiếp xúc với nhà tuyển dụng tại Phenikaa Career Fair. Ảnh: NTCC

Sinh viên làm thêm: Để 'được' nhiều hơn 'mất'

GD&TĐ - Sinh viên đi làm thêm dịp hè rất phổ biến. Tuy nhiên, việc làm thêm chỉ thực sự có ý nghĩa, mang lại giá trị tích cực khi lựa chọn đúng thời điểm, công việc và phù hợp với năng lực, hoàn cảnh của người học.