Khởi tố người đàn ông bắn gà rừng khiến thanh niên đi đặt bẫy tử vong

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Mang súng tự chế vào rừng để săn thú, không may người đàn ông bắn tử vong nam thanh niên đi bẫy gà.

Ksor Nô bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người".
Ksor Nô bị khởi tố để điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người".

Ngày 18/10, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) đã khởi tố ông Ksor Nô (59 tuổi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) để điều tra về hành vi "Vô ý làm chết người".

Ngày 9/10, anh T.A.H. (28 tuổi, thôn Thắng Lợi, xã Phú Cần, huyện Krông Pa) đến khu vực rừng ở xã Ia Mlah (huyện Krông Pa) đặt bẫy gà. Sau khi đặt bẫy, anh H. núp vào lùm cây.

Cùng thời điểm này, ông Ksor Nô cũng vào khu vực rừng trên để săn thú. Khi thấy con “gà mồi” của anh H. ông Ksor Nô đã nổ súng bắn. Không may, viên đạn găm trúng đầu anh H.

Sau khi phát hiện, ông Ksor Nô đã đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên anh H. không qua khỏi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.