Khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Hiến về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Theo tin từ Bộ Quốc phòng, chiều 22-10, Cơ quan Ðiều tra hình sự Bộ Quốc phòng đã phối hợp Viện Kiểm sát Quân sự T.Ư thi hành Quyết định khởi tố bị can, Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Hiến về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" theo Khoản 3 Ðiều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)
Cựu Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng. (Ảnh: TTXVN)

Việc khởi tố được tiến hành trong quá trình điều tra mở rộng vụ án Ðinh Ngọc Hệ, Bùi Văn Nga và đồng phạm, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai theo Khoản 3 Ðiều 229 và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Khoản 3 Ðiều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

* Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân do đã có những vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng trong thời gian giữ chức vụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Văn Hiến bằng hình thức cách các chức vụ: Ủy viên Ðảng ủy Quân sự T.Ư nhiệm kỳ 2005-2010; Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005-2010 (gồm Phó Bí thư Ðảng ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Ðảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Ðảng bộ Quân chủng Hải quân nhiệm kỳ 2005 - 2010).

Theo Dân trí

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ảnh minh họa.

Cơ chế đặc thù

GD&TĐ - Luật Giáo dục năm 2019 đặt ra yêu cầu cao hơn đối với trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, THCS.
Minh họa/INT

Truy lùng quốc tế

GD&TĐ - Nga đang triển khai chiến dịch truy lùng ráo riết tại một số nước để bắt các nghi phạm liên quan vụ khủng bố đẫm máu tại Moscow.