Khởi tố 2 đối tượng hủy hoại tài sản của bà cụ 78 tuổi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Để ép cụ bà trả nợ cho con trai, nhóm côn đồ đã đập phá nhà cụ bà 78 tuổi khiến nhiều tài sản có giá trị bị hư hỏng.

Nhiều tài sản của nhà bà Thanh bị nhóm côn đồ đập phá.
Nhiều tài sản của nhà bà Thanh bị nhóm côn đồ đập phá.

Ngày 8/7, Công an huyện Châu thành, tỉnh Long An, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng để điều tra về hành vi hủy hoại tài sản trong nhà bà Nguyễn Thị Thanh (78 tuổi, ngụ ấp Long Thuận, xã Long Trì, huyện Châu Thành) nhằm ép cụ bà này trả nợ cho con trai.

Theo đó, 2 đối tượng bị khởi tố, bắt giam gồm: Nguyễn Công Bằng (SN 1985) và Trần Nhật Tâm (SN 1995, cùng quê Tiền Giang).

Trước đó, Báo Giáo dục và Thời đại đã thông tin, khoảng 15h45’ ngày 27/6, có khoảng 10 đối tượng đi trên nhiều xe máy di chuyển từ hướng trung tâm huyện Châu Thành đến nhà của bà Thanh đập phá tài sản.

Khi vào nhà, nhóm đối tượng đã dùng gạch đập hỏng camera gắn ở khu vực cửa chính. Sau đó, các đối tượng tiếp tục lao vào trong nhà chính rồi xuống bếp để đập phá tivi, máy giặt, bàn ghế, tủ kính, camera phía hành lang…

Trước sự liều lĩnh của nhóm đối tượng lạ mặt, bà Thanh chỉ còn cách van xin nhưng nhóm người này tiếp tục đập phá các đồ đạc bên trong nhà. Khi không còn tài sản gì để đập phá, nhóm người này mới chịu bỏ đi.

Đáng chú ý, trước khi rời đi, nhóm người này còn đe dọa bà Thanh phải nhanh chóng giải quyết số nợ do con bà đang vay.

Nguyên nhân ban đầu được xác định,, người con trai đang ở chung nhà với bà Thanh có thế chấp giấy tờ nhà đất vay 150 triệu đồng. Sau đó, việc thế chấp, vay mượn này đã được chủ nợ chuyển sang cho một chủ nợ khác. Gần đây, chủ nợ đã liên tục hối thúc và yêu cầu con trai bà Thanh trả nợ số tiền gốc và lãi lên tới 450 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về sự việc trên, chiều 28/6, Công an huyện Châu Thành đã nhanh chóng tiến hành xác minh và triệu tập nhiều đối tượng liên quan đến trụ sở công an huyện để điều tra.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ