Khởi tố 12 đối tượng trong đường dây đánh bạc 'khủng'

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Chỉ trong một ngày, các đối tượng ở huyện Yên Thành (Nghệ An) đã tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề với tiền hơn 600 triệu đồng.

Công an huyện Yên Thành làm việc với đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Trang. Ảnh: CANA.
Công an huyện Yên Thành làm việc với đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Trang. Ảnh: CANA.

Ngày 31/5, tin từ Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an 9 xã trên địa bàn huyện triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô đề.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng trinh sát phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô, số đề tinh vi với sự tham gia của nhiều đối tượng.

Các đối tượng hoạt động khép kín, chỉ dùng các mạng xã hội để nhận tin nhắn lô đề. Để triệt xóa đường dây này, Công an huyện Yên Thành đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Nguyễn Thị Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA.
Đối tượng Nguyễn Thị Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: CANA.

Sau quá trình điều tra và thu thập chứng cứ, lực lượng Công an đã thành lập nhiều tổ công tác, huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân bắt giữ 14 đối tượng (tất cả đều trú tại huyện Yên Thành) tại 12 điểm ghi số lô đề.

Tang vật thu giữ gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 18 điện thoại di động, 2 sổ ghi chép số lô, đề.

Qua đấu tranh, cơ quan Công an xác định, Nguyễn Thị Trang (SN 1988, trú tại xã Đồng Thành, huyện Yên Thành) là đối tượng cầm đầu. Đồng thời làm rõ số tiền các đối tượng giao dịch để đánh bạc trong ngày bị bắt giữ là hơn 600 triệu đồng.

Hiện, Công an huyện Yên Thành đã khởi tố 12 đối tượng về tội đánh bạc và đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ