Khối thép 45 tấn rơi xuống đường, người dân một phen hú vía

Chiếc xe đầu kéo chở khối thép nặng 45 tấn khi tới đèn đỏ giao lộ Cách mạng tháng Tám- Nguyễn Hữu Thọ (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) thì rơi xuống đường khiến người dân một phen hú vía.

Khối thép 45 tấn rơi xuống đường, người dân một phen hú vía
Khối thép 45 tấn rơi xuống đường, người dân một phen khiếp đảm. Ảnh: Thanh Trần.

Vụ tai nạn trên xảy ra vào khoảng 18h hôm 26/5, tại nút giao Cách mạng tháng Tám- Nguyễn Hữu Thọ (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang mang BKS 43C-07675 kéo theo rơ móc 43R-00888 chở bánh sắt nặng hơn 40 tấn lưu thông trên đường Cách mạng tháng Tám, khi đến cột đèn tín hiệu giao Nguyễn Hữu Thọ bất ngờ thắng gấp.

Theo quán tính, bánh sắt trên xe lao về phía trước, kéo bung nhiều dây xích sắt. Sau khi đập thẳng vào đầu xe khiến đầu xe móp méo, bánh sắt trên tiếp tục lao xuống lòng đường. Rất may thời điểm trên chưa có nhiều phương tiện khác dừng đèn đỏ nên không có thiệt hại về người. Riêng tài xế bị thương nhẹ ở tay và phần đầu.

Cabin xe đầu kéo bị bánh thép va vào biến dạng. Ảnh: Thanh Trần.

Vụ tai nạn xảy ra trong giờ cao điểm, trên tuyến đường nhiều xe tải ben lưu thông nên lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông. Lực lượng cứu hộ giao thông cũng khẩn trương điều xe cầu và xe đầu kéo tới hiện trường để giải cứu chiếc xe trên.

Được biết, chiếc xe bị nạn trên đi cùng đoàn xe chở bánh sắt từ cảng Tiên Sa (Đà Nẵng) đi TP HCM, mỗi bánh sắt nặng hơn 45 tấn.

Theo tienphong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ