Tuyên truyền gắn với từng hộ dân
Xác định công tác tuyên truyền là yếu tố then chốt trong giảm nghèo, thời gian qua, xã Tu Mơ Rông (tỉnh Quảng Ngãi) triển khai nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương.
Ông Dương Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã Tu Mơ Rông cho biết, địa phương đa dạng hóa các kênh truyền thông như: Họp dân định kỳ, hệ thống loa truyền thanh, pa nô, áp phích, lồng ghép trong các buổi sinh hoạt chi bộ, hoạt động văn hóa, văn nghệ.
Bên cạnh đó, cán bộ, đoàn thể từ xã đến thôn được phân công phụ trách từng nhóm hộ, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để kịp thời tuyên truyền, vận động họ thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao thu nhập.
Qua đó, thay đổi tư duy để người dân không còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước, thay vào đó là chủ động, tự lực vươn lên thoát nghèo.
Ông A Lem - Trưởng thôn Đăk Hà (xã Tu Mơ Rông) chia sẻ, công tác giảm nghèo chỉ hiệu quả khi người dân thật sự hiểu và muốn vươn lên.
“Chúng tôi phối hợp với già làng, người có uy tín, các đoàn thể tuyên truyền qua họp thôn, gặp gỡ từng hộ. Với hộ nghèo, cận nghèo, khi được Nhà nước hỗ trợ, chúng tôi đến tận nhà hướng dẫn cách sử dụng nguồn hỗ trợ đúng mục đích, khuyến khích họ đầu tư sản xuất để tự vươn lên thoát nghèo”, ông A Lem nói.
Không chỉ dừng ở việc tuyên truyền, các tổ chức như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên xã Tu Mơ Rông còn triển khai các buổi tập huấn kỹ thuật, giới thiệu mô hình sản xuất hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp.
Những hoạt động thiết thực này góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực, đặc biệt trong đồng bào dân tộc thiểu số. Khi nhận thức thay đổi, người dân sẽ có những bước chuyển mình, từ đó có điều kiện phát triển kinh tế, lo cho con cái ăn học đủ đầy.
Đổi thay từ nhận thức đến hành động

Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, nhiều hộ dân tại Tu Mơ Rông đã mạnh dạn đầu tư sản xuất để nâng cao thu nhập.
Gia đình anh A Tư (thôn Mô Pả, xã Tu Mơ Rông) là một điển hình. Trước đây, anh A Tư chỉ trồng 1ha mì, phần đất còn lại bỏ trống.
Sau khi được cán bộ hướng dẫn, anh A Tư mạnh dạn vay vốn cải tạo 2ha đất trống làm ao nuôi cá và chuồng nuôi bò sinh sản. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm anh thu gần 100 triệu đồng, từ đó, giúp cuộc sống gia đình ngày càng nâng cao. Thời gian tới, anh dự định mở rộng quy mô chuồng trại, xây thêm ao nuôi nhiều loại cá để tăng thu nhập.
“Trước đây cuộc sống gia đình khó khăn, còn nhiều bấp bênh. May mắn được các cấp chính quyền quan tâm, tuyên truyền, tôi đã vay vốn để đầu tư. Giờ đây thu nhập cũng ổn định, đời sống gia đình tốt hơn”, anh A Tư bộc bạch.
Không chỉ hỗ trợ hộ dân thay đổi tư duy, xã Tu Mơ Rông còn chú trọng triển khai các mô hình phát triển kinh tế lâu dài, có chiều sâu. Những cây trồng chủ lực như cà phê, sâm Ngọc Linh, sâm dây, sơn tra, ngũ vị tử, sả, gừng… được nhân rộng, giúp người dân đa dạng hóa sinh kế, tạo việc làm ổn định.
Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền và hướng dẫn, nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống dần đổi thay.
Nhiều hộ chủ động tham gia học nghề, áp dụng kỹ thuật mới, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Không ít gia đình trở thành tấm gương tiêu biểu, lan tỏa tinh thần tự lực trong cộng đồng.
Theo ông Dương Đăng Khoa, thời gian tới, xã Tu Mơ Rông tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép các nguồn lực để triển khai hiệu quả chương trình hỗ trợ sản xuất, nhân rộng mô hình giảm nghèo.
Đồng thời, tập trung đào tạo nghề, tạo việc làm, hỗ trợ vay vốn và khơi dậy ý chí tự lực, giúp người dân chủ động cải thiện thu nhập, phát triển kinh tế để ổn định cuộc sống.
Trong bức tranh phát triển của vùng cao Quảng Ngãi hôm nay, công tác giảm nghèo ở Tu Mơ Rông đang khẳng định hướng đi đúng, lấy người dân làm trung tâm, lấy tri thức và ý chí làm động lực. Mỗi tấm gương vươn lên từ gian khó là một minh chứng cho hiệu quả của tuyên truyền, của sự đồng lòng giữa chính quyền và nhân dân. Với nền tảng đó, dự án giảm nghèo của xã không chỉ dừng ở việc hỗ trợ trước mắt, mà còn mở ra con đường phát triển lâu dài – nơi người dân biết làm chủ cuộc sống, chung tay xây dựng quê hương no ấm, văn minh và không ai bị bỏ lại phía sau.