Khơi dậy tư duy nhà sáng chế tương lai từ ghế nhà trường

GD&TĐ - Ngày hội Sở hữu trí tuệ 2026 với chủ đề “Tiên phong khơi nguồn sáng tạo” diễn ra ngày 29/5 tại Hà Nội.

Nhóm Ngôi Sao 5A, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái giới thiệu về mô hình "Hệ thống làm mát khán đài thông minh".
Nhóm Ngôi Sao 5A, Trường Tiểu học Bùi Quốc Khái giới thiệu về mô hình "Hệ thống làm mát khán đài thông minh".

Sự kiện do Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp với Trường Tiểu học Tân Định và Công ty Cổ phần Trường học Thông Minh (Smartschool) tổ chức.

Phát biểu tại Ngày hội, ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ nhấn mạnh, sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo không phải khái niệm xa vời mà hiện hữu ngay trong lớp học hàng ngày.

Từ những ý tưởng nhỏ hay món đồ chơi tự chế của học sinh, nếu được thầy cô định hướng và tiếp sức đúng cách, tinh thần sáng tạo sẽ được khơi dậy mạnh mẽ. Học sinh hoàn toàn có thể hình thành tư duy của những “nhà sáng chế thực thụ” ngay từ bậc tiểu học.

onggiang.jpg
Ông Nguyễn Hoàng Giang – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại Ngày hội.

Theo ông Nguyễn Hoàng Giang, Ngày hội không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế sinh động mà còn giúp học sinh hiểu sâu hơn về quyền sở hữu trí tuệ thông qua các mô hình, sản phẩm và ý tưởng do chính các em thực hiện.

Qua đó, học sinh được rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, đồng thời học cách biến những sáng kiến nhỏ trong cuộc sống thành các giải pháp hữu ích, có khả năng ứng dụng cao.

sohuutritue.jpg
Ban cố vấn sự kiện và các đại biểu, cùng đông đảo học sinh, phụ huynh tham gia Ngày hội.

Ngày hội Sở hữu trí tuệ 2026 mang đến chuỗi hoạt động được thiết kế riêng biệt, lồng ghép khéo léo các khái niệm cốt lõi như: Bản quyền, Sáng chế và Nhãn hiệu.

Kết hợp với các kiến thức đã được học trong chương trình đào tạo, tại sự kiện, các em học sinh được tham gia: Thông thái cùng IP Day" – Giải mã sở hữu trí tuệ qua lăng kính Thể thao. Theo đó, những khái niệm luật pháp phức tạp được "mềm hóa" qua các tình huống thể thao quen thuộc.

Dưới sự dẫn dắt của các chuyên gia từ Cục Sở hữu trí tuệ, học sinh được truyền cảm hứng để thấu hiểu bản chất của việc "tôn trọng chất xám" một cách tự nhiên và sâu sắc nhất.

Đấu trường "Nhà Sáng Tạo Nhí" – Nơi rèn giũa bản lĩnh hội nhập là điểm nhấn rực rỡ của chuỗi sự kiện. Với bài toán thực tế về "Sở hữu trí tuệ và Thể thao", các "kỹ sư nhí" phải trải qua quy trình chuyên nghiệp chuẩn quốc tế từ khâu lên ý tưởng, thiết kế mô hình STEM, đến thuyết trình và phản biện sắc sảo để bảo vệ "tài sản trí tuệ" của mình trước Ban Cố vấn.

Tôn vinh "Giá trị độc bản": Hệ thống giải thưởng danh giá như: Nhà Sáng Chế Nhí 2026, Giải Pháp Truyền Cảm Hứng, Giải Pháp Ấn Tượng được trao tặng không chỉ để đánh giá độ hoàn thiện của sản phẩm, mà còn mang theo một thông điệp cốt lõi: Mọi ý tưởng đột phá, dù xuất phát từ lăng kính trẻ thơ, đều là những tài sản vô giá xứng đáng được xã hội tôn vinh và bảo vệ trọn vẹn.

Theo các chuyên gia, việc đưa giáo dục sở hữu trí vào học đường là hành động cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và Nghị quyết số 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

sohuutrituejpg1.jpg
Vinh danh, khen thưởng Giải nhà sáng chế Nhí dành cho Trường Tiểu học Tân Định

Thông qua phương pháp giáo dục liên môn, kết hợp nhuần nhuyễn giữa nghệ thuật, STEM, ngoại ngữ cùng AI và công nghệ số, chương trình đã giúp học sinh từng bước hình thành tư duy nghiên cứu và năng lực sáng tạo. Các em được rèn luyện kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm và trên hết là tinh thần thượng tôn giá trị tri thức. Đây được xem là tiền đề then chốt để kiến tạo nên thế hệ công dân tinh hoa cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thầy cô giáo Trường THPT Nguyên Bình đến hỗ trợ học sinh tại xóm trọ ông Cam Đức Hiệp.

'Gõ cửa' xóm trọ mùa ôn thi ở Cao Bằng

GD&TĐ - Chỉ còn ít ngày nữa là tới kỳ thi tốt nghiệp THPT, ngành Giáo dục Cao Bằng đang triển khai nhiều cách làm linh hoạt nhằm nâng cao chất lượng ôn thi.