Phát biểu khai mạc Hội thảo, PGS.TS. Nguyễn Bá Bình, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội nêu rõ, Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để phát triển và bứt phá trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng. Đổi mới sáng tạo được xác định là động lực tăng trưởng chiến lược; khoa học – công nghệ là nền tảng quan trọng thúc đẩy sức cạnh tranh của nền kinh tế; tài sản trí tuệ ngày càng trở thành nguồn lực then chốt của quốc gia.
Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị đã khẳng định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ mô hình phát triển dựa trên tri thức, công nghệ và sáng tạo – trong đó pháp luật về sở hữu trí tuệ (SHTT) giữ vai trò trụ cột nhằm bảo vệ giá trị tài sản trí tuệ, khuyến khích sáng tạo, nâng cao chất lượng nghiên cứu, cũng như thu hút dòng đầu tư chiến lược, chất lượng cao vào Việt Nam.
Song hành với những cơ hội trên là thách thức không nhỏ. Thực tiễn cho thấy tình trạng xâm phạm quyền SHTT ngày càng tinh vi, phức tạp, đặc biệt trong môi trường số, thương mại điện tử xuyên biên giới và sự phát triển nhanh của công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, in 3D…
Công tác thực thi quyền SHTT vì vậy đang chịu nhiều sức ép từ hạn chế về nguồn lực, kỹ thuật, phối hợp liên ngành, cũng như sự cần thiết phải nâng cao nhận thức xã hội về vai trò then chốt của SHTT trong phát triển kinh tế - xã hội.
Trong bối cảnh đó, PGS.TS. Nguyễn Bá Bình tin tưởng Hội thảo là diễn đàn học thuật thiết thực và hiệu quả để các chuyên gia SHTT, các thẩm phán, luật sư, các nhà khoa học các nước ngoài và Việt Nam chia sẻ thông tin, kinh nghiệm quý báu, cùng phân tích những thách thức và gợi mở các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thực thi quyền SHTT tại Việt Nam.
Hội thảo diễn ra với 3 phiên tập trung các nội dung về xu hướng phát triển về Lệnh cấm, Bồi thường thiệt hại và Thực thi phán quyết.