Khóc lóc gọi tên bạn gái, nam thanh niên định nhảy cầu Chương Dương tự tử

GD&TĐ - Phát hiện nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử, các chiến sĩ CSGT đã kịp thời tiếp cận, khuyên can và ngăn chặn kịp thời hành vi dại dột trên.

Nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử tại Công an phường Bồ Đề.
Nam thanh niên có ý định nhảy cầu tự tử tại Công an phường Bồ Đề.

Khoảng 11h50’ trưa ngày 12/11, trong khi đang làm nhiệm vụ, Thượng úy Nguyễn Quang Vinh và Phan Đức Hùng, công tác tại Đội CSGT số 5 (Công an TP.Hà Nội) nhận được tin báo tại nhịp số 7 cầu Chương Dương (hướng từ Hoàn Kiếm sang Long Biên) có một thanh niên để lại xe máy biển kiểm soát 30F5-5725, đứng trên lan can cầu khóc lóc và có ý định nhảy cầu tự tử.

Phát hiện sự việc, Thượng úy Vinh và Hùng đã chạy bộ ngược dòng xe nhanh chóng tiếp cận hiện trường. Ngay sau đó, 2 cảnh sát giao thông cùng người dân và tổ bảo vệ cầu tiếp cận khuyên can thanh niên trên.

Tuy nhiên, nam thanh niên không nghe theo lời khuyên giải, liên tục gọi tên một người bạn gái và đòi nhảy xuống sông Hồng.

Sau một hồi khuyên can không thành, bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác cùng người dân đã đưa được thanh niên trên ra khỏi khu vực lan can cầu an toàn.

Bước đầu làm rõ, thanh niên trên là L.P.H. (SN 1995 ở  huyện Hoằng Hoá, tỉnh Thanh Hoá). Nguyên nhân, H. tìm cách nhảy cầu do vừa chia tay người yêu nên nảy sinh tâm lý chán trường.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Ảnh: Quốc Bình

Đu đủ là vừa!

GD&TĐ - Trước khi trời đổ mưa rào giao mùa Xuân sang Hạ, chị liền hối đứa nhỏ bắc ghế hái những quả đu đu đã lớn hết cỡ, vỏ ngả ương ương.
Đau đầu hay nhức đầu là tình trạng rất phổ biến, có thể gặp phải ở bất cứ nhóm tuổi nào. Ảnh minh họa: INT

Đi tìm nguyên nhân gây bệnh đau đầu

GD&TĐ - Có hai nhóm nguyên nhân chính gây đau đầu là nguyên phát và thứ phát, trong đó, đau đầu nguyên phát chiếm 90% và là cơn đau do bệnh lý cụ thể gây ra.