Khoảng 3.900 vệ tinh hoạt động trong không gian gần Trái đất

GD&TĐ - Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos cho biết, khoảng 3.900 vệ tinh đang hoạt động trong quỹ đạo gần Trái đất và khoảng 2.800 vệ tinh không còn tồn tại.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ông Igor Bakaras - trưởng trung tâm thông tin và phân tích tại Viện Nghiên cứu Chế tạo Máy móc thuộc Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos cho biết khoảng 3.900 vệ tinh đang hoạt động trong quỹ đạo gần Trái đất và khoảng 2.800 vệ tinh không còn tồn tại.

Trong những năm gần đây, số lượng vệ tinh không gian đã được quan sát tăng lên đáng kể do các cụm vệ tinh lớn được phóng lên quỹ đạo thấp. Starlink và OneWeb quay quanh lần lượt 1.000 và 100 vệ tinh.

2.800 vệ tinh khác quay quanh hiện Trái đất không còn tồn tại.

“Khoảng 2.800 vệ tinh không gian không còn tồn tại, chiếm 15% tổng số, khoảng 2.300 tên lửa đẩy và giai đoạn cuối của tên lửa không gian, chiếm 13%, mảnh vỡ của tàu vũ trụ, tên lửa đẩy và các bộ phận riêng lẻ như ốc vít, đai ốc chiếm 72%, khoảng 13.000.”

Hệ thống tự động cảnh báo các tình huống nguy hiểm trong không gian gần Trái đất cho biết tổng số vật thể có kích thước hơn 10cm là hơn 24.500, bao gồm 18.300 mảnh vụn vũ trụ chiếm 75% tổng số vật thể không gian đang được theo dõi.

Theo TASS

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Dù công nghệ có phát triển đến đâu thì vai trò của người thầy trong xã hội vẫn luôn được khẳng định. Ảnh minh họa: Đình Tuệ

Tỏa sáng giá trị nghề giáo

GD&TĐ - Trước những đổi thay nhanh chóng trong thời đại công nghệ, người thầy không chỉ cần tri thức, kỹ năng, mà còn phải giữ vững bản lĩnh, lòng tự trọng nghề nghiệp và tinh thần học tập suốt đời.